Đề nghị truy cứu trách nhiệm người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ

Sau khi phẫu thuật cho thai phụ Thảo, bác sĩ Ninh và bác sĩ Trung bị một tốp người nhà bệnh nhân hành hung.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và Sở Y tế đến bệnh viện thăm hỏi bác sĩ bị hành hung

Ngày 20/2, tại BV Sản Nhi Yên Bái, sau khi phẫu thuật cho thai phụ Quách Thị Phương Thảo (Cốc Lếu, Lào Cai), bác sĩ Phạm Hải Ninh, Khoa Gây mê hồi sức và bác sĩ Hoàng Đức Trung, Khoa Sản đã bị một tốp người nhà bệnh nhân hành hung. Hậu quả, BS. Ninh bị rách khóe mắt và đỉnh đầu phải khâu hơn 20 mũi, còn BS. Trung bị chấn thương phần mềm.

Được biết, trước đó, trong quá trình kíp bác sĩ đang thực hiện mổ lấy thai cho sản phụ thì người nhà đã trèo lên lan can để quay phim, chụp ảnh. Kíp mổ đã nhắc nhở và yêu cầu ra ngoài nhưng người nhà bệnh nhân lại đe dọa các y, bác sĩ. Ca phẫu thuật thực hiện thành công, nhưng ngay sau khi vừa bước ra khỏi phòng mổ thì hai bác sĩ đã bị người nhà bệnh nhân ra tay hành hung. Trước tình hình này, ngày 22/2, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế Yên Bái đề nghị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung nhân viên y tế trong vụ việc trên; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi động viên và chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái quan tâm điều trị, phục hồi sức khỏe cho bác sĩ bị nạn.

Bảo Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/de-nghi-truy-cuu-trach-nhiem-nguoi-nha-benh-nhan-hanh-hung-bac-si-d245022.html