Đề nghị tiếp tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Đa số đại biểu quốc hội đồng tình việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thêm hai năm nữa, kể từ ngày 1-2-2019.

Khách du lịch quốc tế tới Việt Nam. Ảnh: ĐL.

Ngày 5-11, quốc hội thảo luận ở hội trường về việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 30 của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo Nghị quyết việc cấp thị thực điện tử được thực hiện trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1-2-2017 và yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2018, tức là kỳ họp thứ 6 này.

Theo ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ đã triển khai việc thí điểm, nay báo cáo kết quả và trình Quốc hội cho phép tiếp tục thí điểm thêm hai năm, kể từ ngày 1-2-2019.

Đóng góp cho đề xuất này, đại biểu Bùi Mậu Quân (Hải Dương) cho hay, việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài mang lại nhiều lợi ích to lớn cho đất nước như giảm được nhiều vấn đề về phiền hà, tiêu cực cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, nhất là việc thu hút khách du lịch cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Hơn nữa, các nước ASEAN, kể cả Lào và Campuchia, đã thực hiện thị thực điện tử và hộ chiếu điện tử.

“Qua thủ tục này, chúng ta thấy việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài hết sức đơn giản”, ông Quân nói.

Người nước ngoài chỉ cần ở nhà, dùng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng và làm các thủ tục trên mạng, sau 3 ngày là có thể đã được cấp thị thực tại nhà và trong 3 ngày đó chính là 3 ngày Bộ Công an đã tiến hành xác minh, xét duyệt và trả lời, thời gian nhanh chóng, thủ tục đơn giản.

Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (TP Hà Nội) cho hay: “Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc kéo dài thêm thời gian thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam”.

Kết thúc phiên thảo luận, ông Đỗ Bá Tỵ cho hay, Chính phủ báo cáo kết quả và đề nghị tiếp tục thí điểm là cần thiết. Đây là vấn đề lớn cần phải tổng kết đánh giá để quy định ngay trong luật. Đến thời điểm này luật chưa được sửa đổi, bổ sung nên cần thiết kéo dài việc thí điểm để có thêm thời gian làm công tác chuẩn bị.

Thùy Dung

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/281188/de-nghi-tiep-tuc-cap-thi-thuc-dien-tu-cho-nguoi-nuoc-ngoai-.html