Đề nghị tạo điều kiện cho tăng ni sinh Việt Nam tu học ở Sri Lanka

Hội đàm giữa Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Bộ Phật giáo Sri Lanka diễn ra sáng 24.9 tại Hà Nội, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (từ 23-27.9) của đoàn Bộ Phật giáo Sri Lanka do Bộ trưởng Gamini Jayawickrema Perera làm Trưởng đoàn.

Bộ trưởng Bộ Phật giáo Sri Lanka Gamini Jayawickrema Perera (áo trắng, đứng) trong cuộc hội đàm sáng 24.9. Ảnh: PV.

Tại buổi hội đàm, Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Phật giáo Sri Lanka đã trao đổi về tình hình tôn giáo, chính sách tôn giáo, các hoạt động giao lưu, hợp tác liên quan đến Phật giáo giữa hai nước.

Hai bên ghi nhận và đánh giá cao kết quả hợp tác trong thời gian qua, trong đó có một số kết quả như việc tạo thuận lợi cho Phật giáo hai nước, tăng cường giao lưu, trao đổi Phật pháp, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, cử tăng ni sinh Việt Nam sang Sri Lanka tu học...

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin về tôn giáo, chính sách tôn giáo và những vấn đề hai bên cùng quan tâm, ủng hộ Giáo hội Phật giáo hai nước trong các hoạt động Phật sự, hợp tác trong công tác đào tạo.

Ông Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ - bày tỏ sự vui mừng được tiếp đoàn Bộ Phật giáo Sri Lanka sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông cho biết, Việt Nam sẽ đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019. Theo Bộ trưởng Bộ Phật giáo Gamini Jayawickrema Pereracho, phía Sri Lanka sẽ tham dự sự kiện này.

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề cập tới việc Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và Học viện Phật giáo Nam tông tại Cần Thơ đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo nghiên cứu học thuật với Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka. Đặc biệt, nhiều tăng ni sinh Việt Nam sang tu học tại các trường Phật giáo Sri Lanka.

Để tăng cường mối quan hệ giữa 2 cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam - Sri Lanka về tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho giáo hội Phật giáo hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo. Đề nghị phía Sri Lanka tạo điều kiện để thực hiện tốt 2 bản ghi nhớ đã ký kết giữa Học viện Phật giao Quốc tế Sri Lanka với 2 học viện Phật giáo tại Việt Nam.

“Đề nghị Sri Lanka tạo điều kiện cho tăng ni sinh Việt Nam tu học ở Sri Lanka” – ông Bùi Thanh Hà nói.

Đề cập tới hợp tác Sri Lanka - Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, Bộ trưởng Phật giáo Gamini Jayawickrema Perera cho biết, phía Sri Lanka sẵn sàng tham dự, triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo. Ông đồng thời bày tỏ mong muốn mời phía Việt Nam sang Sri Lanka để thảo luận chi tiết hơn.

Ngoài cuộc hội đàm, trong thời gian thăm và làm việc ở Việt Nam, đoàn Bộ Phật giáo Sri Lanka cũng đến chào thăm Bộ trưởng Nội vụ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, thăm một số cơ sở tôn giáo ở Hà Nội và Ninh Bình.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/de-nghi-tao-dieu-kien-cho-tang-ni-sinh-viet-nam-tu-hoc-o-sri-lanka-632549.ldo