Đề nghị tặng danh hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho chàng trai tử nạn khi lao xuống biển cứu 2 nữ sinh

Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế đang phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng hoàn tất hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho Ngô Hà Sinh.

Liên quan đến vụ chàng trai trẻ tử nạn khi lao xuống biển ứu 2 nữ sinh, ngày 8/4, ông Trần Gia Công, Bí thư tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng làm hồ sơ đề nghị Trung ương đoàn truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Ngô Hà Sinh (SN 1997, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Ngoài ra, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, chính quyền tỉnh này đang xử lý để khen thưởng đột xuất cho nam thanh niên xấu số nói trên.

 Người thân ngồi thẫn thờ trước quan tài của Ngô Hà Sinh. (Ảnh: Lê Trung)

Người thân ngồi thẫn thờ trước quan tài của Ngô Hà Sinh. (Ảnh: Lê Trung)

Được biết, Ngô Hà Sinh là con đầu trong gia đình lao động nghèo, dưới Sinh còn một người em hiện đang học lớp 9.

Đời sống kinh tế gia đình Sinh phụ thuộc vào quán cà phê nhỏ do bố mẹ em mở ra để kinh doanh. Tuy nhiên, việc kinh doanh nhỏ lẻ mang lại lợi nhuận thấp, cộng thêm việc nuôi 2 con đang tuổi ăn học nên đời sống gia đình rất khó khăn.

Ngô Hà Sinh vừa tốt nghiệp trường Đại học FPT Đà Nẵng. Cách đây 3 tuần, Sinh được nhận vào làm cho một công ty ở Đà Nẵng. Hôm xảy ra sự việc, Sinh cùng nhóm bạn rủ nhau đến biển Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh) để cắm trại nhân dịp cuối tuần.

Bài liên quan

Mẹ chàng trai tử nạn khi lao xuống biển cứu 2 nữ sinh: 'Con nói về mà sao con đi luôn thế'

Sau khi sự việc xảy ra, do cảm phục lòng quả cảm và thương xót hoàn cảnh gia đình của Sinh, một số trang mạng xã hội đã đứng ra quyên góp tiền giúp đỡ gia đình Sinh có kinh phí thuê thợ lặn, mua quan tài, thuê xe đưa thi thể con về quê an táng.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 6/4, đoàn sinh viên Đại học Y dược - Đại học Huế gồm khoảng 40 người về bãi biển Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổ chức vui chơi, tắm biển.

Khi đang tắm biển thì 2 nữ sinh viên là Nguyễn Thị T.N và Lê Thị M.D (SN 1998) gặp con sóng lớn cuốn đi xa. Lúc này, anh Ngô Hà Sinh và bạn là Nguyễn Duy Thanh (SN 1995) bất chấp nguy hiểm bơi ra cứu hai nữ sinh này vào bờ. Riêng Sinh do đuối sức lại gặp cơn sóng lớn cuốn ra biển và mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với chính quyền địa phương và nhiều ngư dân đã tổ chức tìm kiếm anh Sinh.

Đến khoảng 23h30 ngày 7/4, khi một số người dân đi biển thì phát hiện thi thể nạn nhân nên báo chính quyền địa phương. Sau khi hoàn tất cả thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được đưa về quê nhà Quảng Nam lúc 5h ngày 8/4 để lo hậu sự.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/de-nghi-tang-danh-hieu-tuoi-tre-dung-cam-cho-chang-trai-tu-nan-khi-lao-xuong-bien-cuu-2-nu-sinh-d467928.html