Đề nghị tạm đóng cửa vũ trường, quán bar ở Đà Nẵng

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Văn hóa - Thể thao đề nghị UBND Đà Nẵng tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng trên địa bàn.

Ngày 13/3, ông Hà Vỹ, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho biết đơn vị vừa có văn bản đề nghị UBND Đà Nẵng tạm đình chỉ các quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ xoa bóp (massage), trò chơi điện tử trên địa bàn.

Trước đó, ngày 10/3, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố đã ban hành công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 12/3, Sở Tư pháp Đà Nẵng có công văn góp ý về việc ban hành văn bản có nội dung tạm đình chỉ các hoạt động, dịch vụ nơi công cộng tại vùng có dịch.

 Quán bar Tv club đã tạm dừng hoạt động từ ngày 9/3. ảnh: Đình Thiên.

Quán bar Tv club đã tạm dừng hoạt động từ ngày 9/3. ảnh: Đình Thiên.

Sau khi trao đổi và thống nhất về hình thức xây dựng văn bản với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định.

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho biết thêm nếu được UBND Đà Nẵng đồng ý, đơn vị sẽ yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh thực hiện và sẽ cho hoạt động trở lại khi Đà Nẵng không còn dịch Covid-19.

Tính đến chiều 13/3, Việt Nam đã có 45 người mắc Covid-19, trong đó có 16 ca đã được chữa khỏi.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/de-nghi-tam-dong-cua-vu-truong-quan-bar-o-da-nang-post1059149.html