Đề nghị sớm gia cố mặt đường bị sạt lở

Đầu tháng 6-2020, tuyến đường giao thông gần cầu Thủy Lợi, thuộc ấp Bình Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, bị sạt lở, sụp lún một đoạn dài khoảng 10m, rộng hơn 2m, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm có giải pháp gia cố đoạn sạt lở để đảm bảo đi lại dễ dàng.

Khoảng 1 năm nay, người dân ở ấp Bình Thạnh mở đường tạm để đi bộ, chờ các ngành chức năng gia cố sạt lở.

Khoảng 1 năm nay, người dân ở ấp Bình Thạnh mở đường tạm để đi bộ, chờ các ngành chức năng gia cố sạt lở.

Bà Mai Phương ở ấp Bình Thạnh, than phiền: “Hơn 20 ngày nay, đoạn đường ngay phía trước nhà tôi đã sụp lún sâu khoảng 1m so với mặt đường. Do bị sụp lún, những lúc nước lớn, đoạn bị ngập sâu khoảng 1m, xe cộ không thể lưu thông”. Ngay khu vực sụp lún, người dân và chính quyền địa phương dùng cây cắm, căng dây và treo bọc ni lông để cảnh báo. Theo bà Mai Phương, cách nay 2 năm, đoạn đường gần cầu Thủy Lợi đã sạt lở hoàn toàn. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng tiến hành gia cố bằng cừ dừa, cừ tràm và kè đất. Đến nay, phần kè đã có dấu hiệu sụp lún và có nguy cơ sạt lở rất cao.

Cách nhà bà Mai Phương khoảng 30m là điểm sạt lở có chiều dài khoảng 30m, làm cho tuyến đường bê tông 2m bị sạt lở hoàn toàn xuống kênh Thủy Lợi. Bà Nguyễn Thị Kim Sang, ấp Bình Thạnh, cho biết: “Đoạn đường này đã bị sạt lở khoảng 1 năm nay, xe cộ không thể lưu thông. Từ khi xảy ra sự cố sạt lở đến nay, chính quyền địa phương và các ngành chức năng vẫn chưa tiến hành gia cố. Khoảng 1 năm nay, người dân phải tự mở đường tạm để đi lại. Tôi kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sớm có giải pháp gia cố để việc đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông”.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: “Sau khi sự cố sạt lở ở cầu Thủy Lợi, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện phối hợp cùng UBND xã Giai Xuân khảo sát và xây dựng kế hoạch gia cố, khắc phục. Trước mắt, trong tháng 7-2020, sẽ tiến hành gia cố bằng cừ dừa, cừ tràm, sau đó bơm cát. Sau khi chờ nền ổn định sẽ tiến hành làm đường bê tông”.

Bài, ảnh: K.V

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/de-nghi-som-gia-co-mat-duong-bi-sat-lo-a122675.html