Đề nghị rút giấy phép 'lò bún' tra tấn người dân

Ngày 8.10, UBND P.Hòa Minh đã đề nghị UBND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) rút giấy phép hoạt động của lò bún gây ô nhiễm khu dân cư.

Hộ ông Trần Văn Nhanh (36 tuổi) ở bên cạnh kiến nghị thì gia đình ông Bường sang hăm dọa

Trước đó, ngày 21.9, Báo Thanh Niên có bài Các lò bún làm khổ cuộc sống người dân Đà Nẵng đề cập lò bún của ông Đặng Văn Bường (kiệt 192 Tô Hiệu, P.Hòa Minh) gây tiếng ồn, khói bụi và mùi hôi thối khiến cư dân xung quanh khổ sở. Khí thải và hơi nước từ lò bún còn gây ẩm mốc tường, gỉ sét mái tôn nhà dân.

[VIDEO] Những lò bún thử thách tình nghĩa láng giềng ở Đà Nẵng

Đáng nói, mặc dù đang bị đình chỉ để khắc phục và chờ kết quả giám định của cơ quan chức năng, nhưng ông Bường vẫn lén lút cho làm bún vào giờ khuya.

Khi hộ ông Trần Văn Nhanh (36 tuổi) ở bên cạnh kiến nghị thì gia đình ông Bường sang hăm dọa khiến Công an P.Hòa Minh phải đến can thiệp.

Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải, UBND P.Hòa Minh tiếp tục kiểm tra đột xuất, lập biên bản về việc ông Bường không chấp hành, vẫn hoạt động chui và đề nghị UBND Q.Liên Chiểu rút giấy phép vĩnh viễn.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/de-nghi-rut-giay-phep-lo-bun-tra-tan-nguoi-dan-1011660.html