Đề nghị Quốc hội có chương trình giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm

i biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) kiến nghị nội dung trên tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, sáng ngày 31/5.

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh: Vệ sinh an toàn thực phẩm đang gióng lên hồi chuông gấp gáp và đáng lo lắng. Đầu năm 2019, xã hội rung động với vụ việc đưa thịt lợn gạo vào một trường học và nấu cho các cháu học sinh ăn. Đó là một việc làm xấu, đáng lên án, xảy ra việc hàng ngàn người đưa con về Hà Nội để xét nghiệm sán dây lợn đã tạo ra một cuộc khủng hoảng trong xã hội.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí. Ảnh: TH.

Từ bài học đó, ĐB Trí đề nghị Bộ Y tế, các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân.

Theo ĐB Trí, đã đến lúc phải quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, phải nghiêm túc hơn, mạnh mẽ hơn và thực chất hơn. Cần phải thành lập một hệ thống labo hiện đại, xét nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn của quốc tế để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân.

“Đề nghị Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội nên có một chương trình giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm”, ĐB Trí kiến nghị./.

Vy Anh

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/khoa-giao/de-nghi-quoc-hoi-co-chuong-trinh-giam-sat-ve-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-524126.html