Đề nghị phạt chủ phòng khám 'chui' ít nhất 110 triệu đồng

PNVN Xung quanh vụ hàng chục trẻ bị sùi mào gà ở Khoái Châu, Hưng Yên, sau khi kiểm tra và xác minh, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị mức xử phạt tối thiểu là 110 triệu đồng đối với phòng khám “chui” của y sĩ Hoàng Thị Hiền.

Tại buổi làm việc giữa Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã làm việc với Sở Y tế Hưng Yên và BV Da liễu TƯ ngày 19/7, ông Lều Văn Quân, Chánh thanh tra Sở Y tế Hưng Yên, cho biết qua xác minh thông tin, trên địa bàn xã Dạ Trạch (huyện Khoái Châu) có cơ sở khám chữa bệnh của bà Hoàng Thị Hiền.

Hiện tại, bà Hiền đã có giấy phép hành nghề, đang công tác tại Trạm Y tế xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, hành nghề ngoài giờ tại nhà riêng. Tuy nhiên, phòng khám của bà Hiền chưa được cấp phép hoạt động.

Cũng theo ông Quân, Sở Y tế đã yêu cầu bà Hiền làm bản tường trình sự việc. Theo đó, bà Hiền Khẳng định không dùng dụng cụ y tế để cắt, rạch bao quy đầu cho trẻ. Bà chỉ thực hiện việc khám, nong và rửa vệ sinh bao quy đầu, sau đó cho các cháu dùng thuốc và hẹn bệnh nhân 2 ngày đến làm vệ sinh một lần; mỗi bệnh nhân thu từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Bà Hiền không ghi chép sổ sách theo dõi nên không thể nắm được cụ thể số lượng bệnh nhân.

Trước những sai phạm của phòng khám chui, Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị xử phạt tối thiểu 110 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, bên cạnh các kiến nghị hình thức xử phạt hành chính, cần tạm ngưng công việc chuyên môn của y sĩ Hiền tại trạm y tế để tường trình cụ thể hơn về sự việc này.

Đối với các trẻ bị bệnh sùi mào gà, ông Khuê yêu cầu Sở Y tế Hưng Yên điều tra dịch tễ, xác định nguyên nhân gây bệnh cho trẻ. Sở Y tế Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với BV Da liễu TƯ tổ chức thăm khám, điều trị cho các trường hợp mắc bệnh.

Phụ huynh đang chăm sóc con bị sùi mào gà tại BV Da liễu TƯ

Cũng theo ghi nhận của PNVN sáng ngày 19/7, tại BV Da liễu TƯ, hiện có 2 trẻ ở huyện Khoái Châu đang được điều trị sùi mào gà. Trong đó, bé nhỏ tuổi nhất mới hơn 6 tháng tuổi. Chị Nguyễn Thị Hướng, mẹ bé cho biết, khi đưa bé đến khám bà Hiền bảo phải cắt bao quy đầu nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Chị không hiểu “mô tê” gì, lại thấy người dân nườm nượp đưa con đến khám và cắt bao quy đầu nên cũng làm theo. Sau 2 tháng, chị thấy rộ lên thông tin nhiều trẻ bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu, chị thấy bé cũng có biểu hiện như vậy nên đưa đến BV Đa khoa Khoái Châu thăm khám, rồi chuyển lên BV Da liễu TƯ. Tại đây, bé được xác định bị sùi mào gà.

Trong các trẻ đang điều trị tại BV Da liễu TƯ, nặng nhất là trường hợp của bé Đỗ Văn Chiến (4 tuổi). Anh Đỗ Văn Đức, bố bé cho biết đưa con lên BV Da liễu TƯ từ 11/7. Ngày 13/7, các bác sĩ đã phẫu thuật và đốt lade cho bé. Hiện tại, bình thường thì bé không sao, nhưng mỗi lúc đi tiểu thì rất đau và buốt.

Anh Vinh cho biết, trước đó nghe người thân đưa con đến nhà bà Hiền để cắt bao quy đầu với chi phi hết 1.220.000 đồng. Sau 3 ngày, gia đình lại đưa đến nhà bà Hiền điều trị lần 2, chi phí hết 1.600.000 đồng. Sau vài tháng, gia đình phát hiện ở bộ phận sinh dục của con nổi nốt nên đưa đến BV Da liễu TƯ thăm khám. Tại đây, bé được xác định bị sùi mào gà.

Chị Nguyễn Thị Hướng, mẹ bệnh nhi đang rất lo lắng cho sức khỏe của con

Trước đó, như PNVN đã thông tin, trên mạng xã hội facebook chia sẻ thông tin, cho biết khoảng 80 trẻ nam ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu tại một phòng khám tư trên địa bàn. Sở Y tế Hưng Yên cũng đã xác nhận có sự việc như trên.

Trong khi đó, BV Da liễu TƯ cho biết, từ ngày 1/5 đến ngày 15/7, có hơn 1.500 bệnh nhân đến điều trị sùi mào gà, trong số đó 59 trẻ dưới 15 tuổi. Đáng chú ý, đến 39 cháu quê ở Hưng Yên, trong đó riêng huyện Khoái Châu là 37 bệnh nhi. Qua khai thác tiền sử, gia đình cho biết, trước đó được điều trị bao quy đầu tại phòng khám tư.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh cho các cháu, cũng như số lượng trẻ bị bệnh xã hội do cắt bao quy đầu tại phòng khám tư

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/de-nghi-phat-chu-phong-kham-chui-it-nhat-110-trieu-dong-post30252.html