Đề nghị Nhật Bản tăng cường hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm

Để tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Nhật Bản tăng cường hỗ trợ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng quy mô lớn, trọng điểm quốc gia.

Ngày 31/5, nhân dịp tham dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 22 tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản theo lời mời của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc thời báo kinh tế Nhật Bản Nikkei, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Giao thông, Hạ tầng, Đất đai và Du lịch Keiichi Ishii; Chủ tịch Ủy ban kinh tế Việt - Nhật của Liên đoàn kinh tế Nhật Bản Keidanren Kyohei Takahashii và Lãnh đạo các tập đoàn, công ty lớn của Nhật Bản như thương mại Mitsubishi, công nghiệp nặng Mitsubishi, xây dựng Taisei, Sojitz.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao đổi với Bộ trưởng MLIT Nhật Bản, ông Ishii Keiichi. Ảnh: (VGP)

Tại buổi tiếp, Lãnh đạo các bộ ngành, giới kinh tế Nhật Bản bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế; khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa hai nước trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Giao thông, Hạ tầng, Đất đai và Du lịch Nhật Bản Keiichi Ishii nhấn mạnh Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực cơ sở hạ tầng; hợp tác triển khai sáng kiến 200 tỷ USD nhằm mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng chất lượng cao trong 5 năm tới để phát triển hạ tầng tại châu Á và thế giới như Thủ tướng Shinzo Abe mới công bố. Ông Keiichi Ishii cũng khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với Bộ Xây dựng Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như phát triển hạ tầng, đô thị, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ và mở rộng tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật của Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng để phục vụ Olympic Tokyo 2020.

Chủ tịch Ủy ban kinh tế Việt-Nhật của Liên đoàn kinh tế Nhật Bản (Keidanren) Kyohei Takahashii và Lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản đều đánh giá cao tiềm năng của hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN đã thành lập và cả hai nước đều là thành viên của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP; cho biết Keidanren sẽ triển khai giai đoạn 6 sáng kiến chung Việt - Nhật nhằm cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam và tiến hành đối thoại chính sách kinh tế lần thứ 3 với Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam vào tháng 8/2016. Lãnh đạo các công ty của Nhật Bản đã báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình hoạt động của công ty mình tại Việt Nam trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Kyohei Takahashi, Chủ tịch Ủy ban kinh tế Việt-Nhật của Liên đoàn kinh tế Nhật Bản Keidanren. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Nhật Bản quan tâm tăng cường hỗ trợ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng quy mô lớn, trọng điểm quốc gia và hợp tác chặt chẽ để triển khai dự án phát triển Khu đô thị sinh thái (Eco-city) theo mô hình Nhật Bản tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng, giao lưu giữa các địa phương và du lịch giữa hai nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Liên đoàn kinh tế Nhật Bản khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào Việt Nam, đặc biệt trong 6 ngành được lựa chọn của Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt – Nhật, giúp Việt Nam phát triển công nghiệp hỗ trợ; đánh giá cao hoạt động và đóng góp vào phát triển kinh tế Việt Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai mạnh mẽ các biện pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chính sách… để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch hơn nữa, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản, đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

PV.

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/de-nghi-nhat-ban-tang-cuong-ho-tro-xay-dung-co-so-ha-tang-trong-diem-30620.html