Đề nghị mức án từ 10 đến 12 năm tù đối với Phúc 'XO'

Ngày 16-6, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc Phúc (biệt danh Phúc XO) và 12 đồng phạm (Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Cao Văn Thịnh, Đỗ Quốc Thịnh, Đinh Văn Đức, Lê Văn Dương Em, Đặng Trung Nghĩa, Trần Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Mộng Đang).

Bị cáo Trần Ngọc Phúc (ngồi) tại phiên tòa. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Bị cáo Trần Ngọc Phúc (ngồi) tại phiên tòa. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

NDĐT - Ngày 16-6, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc Phúc (biệt danh Phúc XO) và 12 đồng phạm (Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Cao Văn Thịnh, Đỗ Quốc Thịnh, Đinh Văn Đức, Lê Văn Dương Em, Đặng Trung Nghĩa, Trần Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Mộng Đang).

Trong phần xét hỏi của tòa, các bị cáo khai nhận bản thân là người làm thuê cho Trần Ngọc Phúc. Trong đó, Phúc tổ chức nhiều cuộc họp, hướng dẫn nhân viên khi khách có nhu cầu sử dụng ma túy thì cung cấp vật dụng để khách sử dụng.

Qua kiểm tra của các cơ quan chức năng cho thấy, một số nhân viên của quán cũng sử dụng và tàng trữ ma túy trong các vật dụng cá nhân.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đề nghị hình phạt từ 10 đến 12 năm tù đối với Trần Ngọc Phúc về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”; bảy bị cáo là đàn em của bị cáo Phúc bị đề nghị từ bẩy đến chín năm tù về cùng tội danh; em trai Phúc “XO” là Trần Ngọc Tài bị đề nghị từ bốn đến năm năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; các bị cáo khác bị đề nghị từ chín đến 24 tháng tù giam.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44878802-de-nghi-muc-an-tu-10-den-12-nam-tu-doi-voi-phuc-xo.html