Đề nghị mức án đối với đại gia Trịnh Sướng và đồng phạm sản xuất, buôn bán xăng giả

Tại phiên tòa hôm nay (14-4), VKSND đã đề nghị mức án đối với đại gia Trịnh Sướng và 38 đồng phạm sản xuất, buôn bán xăng giả.

Chiều 14-4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trịnh Sướng (SN 1967, ngụ Sóc Trăng) và 38 đồng phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả).

Các bị cáo (đứng) tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo (đứng) tại phiên tòa sơ thẩm

Tại tòa, đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo. VKSND đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng từ 12-13 năm tù, bị cáo Mai Trung Hậu (ngụ TP Cần Thơ) 5-6 năm tù, bị cáo Nguyễn Ngọc Quan (ngụ TP HCM) 5-6 năm tù, các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hòa (ngụ TP Cần Thơ), Đinh Chí Dũng và Hồ Xuân Cường (cùng ở TP HCM) từ 7-8 năm tù cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cũng với tội danh trên, các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị 3 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 8 năm tù giam.

Bị cáo Trịnh Sướng bị đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù

Như đã phản ánh, đầu năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả tại Đắk Nông, Sóc Trăng, Cần Thơ, TP HCM. Trong vụ án này, 39 bị cáo đã pha chế, bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 136 tỉ đồng. Riêng đại gia Trịnh Sướng sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hơn 102 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Trịnh Sướng khai xăng giả được pha trộn theo tỉ lệ 40% xăng nền và 60% là dung môi, hóa chất, phụ màu mua ở chợ Kim Biên (TP HCM).

Cao Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/de-nghi-muc-an-doi-voi-dai-gia-trinh-suong-va-dong-pham-san-xuat-buon-ban-xang-gia-20210414183818016.htm