Đề nghị Malaysia giải quyết thỏa đáng vụ 29 ngư dân bị bắt giữ

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đề nghị nhà chức trách Malaysia giải quyết thỏa đáng sự việc trên tinh thần nhân đạo.

Trước đó, vào hôm 11/5, 29 ngư dân Việt Nam trên hai tàu đánh cá đã bị lực lượng thực thi pháp luật trên biển Malaysia bắt giữ với cáo buộc vi phạm hải phận trong khi đánh bắt cá ở ngoài khơi, cách thành phố Kuching, Sarawark khoảng 80 hải lý.

 Hình ảnh đánh bắt trên biển của ngư dân Việt Nam

Hình ảnh đánh bắt trên biển của ngư dân Việt Nam

AseanTimes dẫn lời ông Hamiludin Che Awang, Phó tổng tư lệnh Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Malaysia (MMEA) cho hay, các ngư dân bị tạm giữ đều trong độ tuổi 20-50 hoạt động đánh bắt trên hai tàu cá có số hiệu KG 93918TS và KG 91284TS.

Ông Awang cho biết, hiện các ngư dân Việt Nam đã được đưa về trụ sở MMEA ở Abang Salahuddin để trả lời thẩm vấn. Riêng hai tàu cá trên khoang có chứa khoảng 3 tấn hải sản các loại, trị giá khoảng 480.000 USD sẽ bị phía Malaysia tịch thu sung công.

Kể từ năm 2018 đến tháng 4 năm nay, nhà chức trách Malaysia đã bắt giữ 101 vụ việc liên quan đến hoạt động đánh bắt trên biển của ngư dân Việt Nam, với tổng cộng 1.258 ngư dân bị bắt giữ và 163 phương tiện tàu thuyền.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của các ngư dân đều ổn định và cơ quan đại diện ngoại giao sẽ theo dõi sát vụ việc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương để thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các ngư dân.

K. LONG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/de-nghi-malaysia-giai-quyet-thoa-dang-vu-29-ngu-dan-bi-bat-giu-post241669.html