Đề nghị làm rõ việc 'mớm cung' của điều tra viên

KTNT - “Hỏi một đằng, ghi vào văn bản một nẻo”, “nhận định chủ quan về tội trạng của bị đơn” là những nội dung tố cáo của công dân gửi đến Báo Kinh tế nông thôn.

Ông Ngô Văn Tới, trú tại ngõ 203, phố Kim Ngưu, phường Thanh Lương (Hai Bà Trưng – Hà Nội) gửi đơn đến Báo Kinh tế nông thôn tố cáo ông Nguyễn Tuấn Anh, điều tra viên Đội 12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an Hà Nội) đã vi phạm nguyên tắc khách quan, trung thực trong quá trình điều tra.

Cụ thể, ngày 05/6/2014, bà Phạm Thị Phương Nhung (vợ ông Tới) có nhận được giấy mời số 495 về việc đến Phòng PC45 làm việc về việc bà Nhung bị tố cáo có vay tiền của bà Mai Thị Lan, trú tại Phòng 207, C8, Tập thể Giảng Võ (Ba Đình – Hà Nội).

Do bà Nhung đang bị bệnh “trầm cảm mạn tính” nên ông Tới đi cùng. Tại Phòng PC45, ông Tới bức xúc khi điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh hỏi bà Nhung nội dung này nhưng lại ghi vào biên bản nội dung khác. Cụ thể, ông Tuấn hỏi bà Nhung quen biết với bà Lan thế nào nhưng trong biên bản, ông Tuấn lại ghi: “Chị trình bày lại toàn bộ quá trình vay mượn tiền của bà Mai Thị Lan”. Trước đó, bà Nhung khẳng định mình chưa bao giờ vay khoản tiền như đơn tố cáo của bà Lan.

Đến trưa ngày 22/7/2014, gia đình ông Tới tiếp tục nhận được giấy mời số 903 từ Phòng PC45 (đề ngày 21/7) và yêu cầu bà Nhung đúng 14h chiều cùng ngày đến Phòng PC45 để làm việc về nội dung trên.

Đơn tố cáo của ông Ngô Văn Tới.

Tại gia đình ông Tới, ông Tuấn Anh nhiều lần khẳng định, ông đã điều tra tất cả những hành vi vi phạm pháp luật của bà Nhung và đề nghị vợ ông Tới hợp tác với cơ quan điều tra để nhanh chóng khép lại hồ sơ. Ông Nguyễn Tuấn Anh nói với bà Nhung: “Chị vay tiền rất nhiều người và làm thất thoát tài sản của công ty, những việc đó chúng tôi biết hết”.

Trong đơn, ông Tới cho rằng: “Khi mới nhận được đơn tố cáo, chưa xác minh rõ ràng, vì sao một điều tra viên lại có thể khẳng định, phán xét tội trạng của người khác? Nếu cứ điều tra như thế này thì liệu có còn công tâm và khách quan?”.

Trước khi nhận được giấy mời của Phòng PC45 (lần 2), gia đình ông Tới cũng có đơn tố cáo bà Mai Thị Lan về việc làm giả giấy tờ, cưỡng đoạt tài sản của gia đình ông Tới. Tuy nhiên, Phòng PC 45 vẫn chưa thụ lý vụ án và không có bất cứ thông tin phản hồi nào để gia đình ông Tới được biết.

Ngoài đơn tố cáo gửi đến Báo Kinh tế nông thôn, ông Tới còn gửi kèm băng ghi âm, ghi hình và một số tài liệu chứng minh nội dung đơn tố cáo.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc.

Ban bạn đọc

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/de-nghi-lam-ro-viec-%E2%80%9Cmom-cung%E2%80%9D-cua-dieu-tra-vien-post14961.html