Đề nghị kỷ luật lãnh đạo sở sau vụ dâm ô ở trung tâm hỗ trợ xã hội

Ban Giám đốc Sở LĐTBXH đã đề nghị kỷ luật Phó giám đốc Trần Ngọc Sơn với hình thức phê bình nghiêm khắc sau vụ việc dâm ô nhiều bé gái tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội.

Ngày 25/12, liên quan đến vụ việc Nguyễn Tiến Dũng dâm ô trẻ em tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội, ông Lê Minh Tấn (Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM) thông tin ông Trần Ngọc Sơn vừa bị đề nghị kỷ luật phê bình nghiêm khắc. Ngày mai, Hội đồng kỷ luật sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với các cá nhân liên quan và báo cáo với UBND TP.HCM.

“Các sai phạm trong vụ việc đã ở mức nghiêm trọng, những người liên quan không thể không bị kỷ luật”, ông Lê Minh Tấn nhấn mạnh.

 ÔNg Trần Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM, bị đề nghị kỷ luật. Ảnh: Quang Anh.

ÔNg Trần Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM, bị đề nghị kỷ luật. Ảnh: Quang Anh.

Trước đó, Sở LĐTBXH đã xác định trách nhiệm của 20 viên chức, người lao động tại Phòng phối hợp kiểm tra, Khu quản lý đối tượng, Trạm y tế có liên quan tới vụ việc ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô trẻ em tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội. Đối với Trung tâm Hỗ trợ Xã hội, Sở LĐTBXH đã kỷ luật bằng hình thức phê bình nghiêm khắc đối với Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Nguyễn Thành Phụng, Phó phòng Lê Bá Hoàng và chuyên viên Nông Thị Bích Chuyển.

Vụ việc xảy ra trong tháng 11, nhiều bé gái dưới 16 tuổi tố cáo bị ông Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM trụ sở tại quận Bình Thạnh, dâm ô. Người đàn ông này bị cáo buộc sờ, bóp ngực, đụng chạm vùng kín các bé gái và yêu cầu các nạn nhân chạm vào bộ phận nhạy cảm của mình.

Bước đầu, ông Dũng thừa nhận có hành vi sờ ngực, vùng kín của các bé gái. Ông Dũng đã bị Công an Bình Thạnh bắt khẩn cấp chiều 17/11. VKSND TP đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đàn ông này.

Ngày 25/11, Sở LĐTBXH đã có văn bản báo cáo gửi UBND TP.HCM về việc xử lý gần 20 người liên quan vụ dâm ô tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội, trong đó có: Phó giám đốc Sở LĐTBXH Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Nguyễn Thành Phụng và Ban lãnh đạo cùng nhiều cá nhân tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM... Việc kiểm điểm dự kiến hoàn tất trước 20/12.

'Cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội xâm hại trẻ em là vô đạo đức'

Quang Huy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/de-nghi-ky-luat-lanh-dao-so-sau-vu-dam-o-o-trung-tam-ho-tro-xa-hoi-post1029260.html