Đề nghị khởi tố vụ nhét 6.000 thanh gỗ quý trong lô phế liệu

Cục Hải quan Quảng Trị đã hoàn tất hồ sơ vụ nhét 6.000 thanh gỗ quý trong lô phế liệu, đề nghị chuyển cơ quan điều tra đề nghị khởi tố.

Mất 4 ngày lực lượng chức năng ở cửa khẩu quốc tế La Lay mới tách được 6.000 thanh gỗ quý ra khỏi lô phế liệu - Ảnh: ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Chiều 10.10, ông Đinh Ngọc Thanh, Cục phó Cục Hải quan Quảng Trị, cho biết đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra đề nghị khởi tố vụ nhét hàng trăm thanh gỗ quý trong lô phế liệu để đưa từ Lào về Việt Nam.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 9.9, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện đoàn xe của Công ty TNHH Minh Hoàng (trụ sở Phú Thọ) chở phế liệu (giấy) gồm 4 chiếc từ Lào về Việt Nam có chứa 1 lượng lớn gỗ lậu bên trong.

Qua 4 ngày kiểm đếm, cơ quan chức năng mới bóc tách hết 6.000 thanh gỗ cẩm lai và giáng hương được giấu trong phế liệu.

Mới đây, căn cứ vào kết quả giám định của Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng, lực lượng hải quan xác định lô gỗ lậu ngụy trang bằng giấy phế liệu trị giá 792 triệu đồng.

Nguyễn Phúc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/de-nghi-khoi-to-vu-nhet-6000-thanh-go-quy-trong-lo-phe-lieu-1012009.html