Đề nghị khởi tố 10 đối tượng tham gia hỗn chiến tại 'phố Tây' ở Sài Gòn

Chỉ vì một xích mích nhỏ trong lúc ăn uống, nhóm thực khách và nhân viên quán ăn bên cạnh đã dùng hung khí lao vào hỗn chiến khiến nhiều người bị thương.

Vụ việc xảy ra lúc cao điểm vui chơi ở khu vực “Phố Tây” đã làm nhiều du khách hoảng sợ, gây xôn xao trên mạng xã hội. Sau 3 ngày khẩn trương vào cuộc truy xét, rạng sáng 3-9, Đội Cảnh sát hình sự CAQ1 đã bắt giữ nhóm đối tượng gây án.

HỖN CHIẾN LÚC NỬA ĐÊM

Như Báo CATP đã thông tin, khoảng 23 giờ 50 đêm 30-8-2019, hàng trăm du khách trong và ngoài nước đang vui chơi, ăn uống trên đường Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão (Q1) thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi hai nhóm thanh niên tại hai quán số 73-75 Bùi Viện bất ngờ cầm hung khí lao vào đánh nhau. Đáng nói, trong số những đối tượng tham gia ẩu đả có cả phụ nữ. Toàn bộ vụ việc được quay lại và tung lên mạng khiến dư luận bức xúc...

Camera ghi lại cảnh hỗn chiến

Camera ghi lại cảnh hỗn chiến

Nhận tin báo, CAP Phạm Ngũ Lão và Đội Cảnh sát hình sự CAQ1 khẩn trương có mặt. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 mã tấu màu đen (dài khoảng 80cm), 2 gậy bóng chày (dài khoảng 65cm) và 1 ghế nhựa màu xanh có dính máu... Các đối tượng trong nhóm khách đến quán 75 Bùi Viện ăn uống tham gia hỗn chiến đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trong khi đó, nhân viên quán 73 Bùi Viện, gồm: Nguyễn Ngọc Anh Tú (SN 1996, ngụ đường Đỗ Quang Đẩu, P.Phạm Ngũ Lão, Q1), Võ Minh Thuy (SN 1997, ngụ Q7), Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ hẻm 104 Bùi Viện), Nguyễn Thị Giàu (SN 1975, em bà Nga) ngay sau đó được CAP Phạm Ngũ Lão và Đội Cảnh sát hình sự đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn cấp cứu. Ban đầu xác định: Tú, Nga, Thuy bị sưng ở đầu cùng một số chấn thương ở người. Giàu bị một vết thương dài khoảng 10cm ở bắp tay trái...

Từ các thông tin ban đầu công an thu thập được cùng với việc trích xuất hình ảnh camera ở quán 75 Bùi Viện và khu vực xung quanh xác định: Nhóm khách gồm (6 nam, 3 nữ) đang ngồi ăn uống tại quán 75 Bùi Viện thì xảy ra xích mích cự cãi với nhóm khách tại quán 73 Bùi Viện. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Nga, nhân viên quán 73 Bùi Viện nhắc nhở nên giữa bà Nga và nhóm khách ở quán 75 xảy ra to tiếng. Bực tức, nhóm khách ở quán 75 Bùi Viện dùng vỏ chai bia, ghế sắt ném sang quán 73 Bùi Viện. Lúc này xuất hiện một nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) cầm cây sắt, gỗ, gậy bóng chày, gây gộc... chạy đến tham gia hỗn chiến.

BA NGÀY ĐÊM TRUY LÙNG THỦ PHẠM

Nhận định vụ việc mang tính chất manh động, xảy ra tại nơi công cộng, ở khu vực tập trung đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Ban chỉ huy CAQ1 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Hung khí công an thu được tại hiện trường

Sau khi nhóm đối tượng là nhân viên quán 73 Bùi Viện sơ cứu vết thương, các chiến sĩ công an khẩn trương lấy lời khai. Qua làm việc, các đối tượng này đã thừa nhận có tham gia hỗn chiến. Đi sâu tìm hiểu, nhóm thanh niên ăn uống ở quán 75 Bùi Viện đều là khách ở nơi khác đến. Căn cứ vào những tình tiết thu thập được, CAQ1 xác định trong lúc hỗn chiến nhóm đối tượng này cũng có 1 đến 2 người bị thương nên ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ1 đã chia làm nhiều mũi tỏa đi khắp các bệnh viện trên địa bàn thành phố để lần tìm manh mối, nhưng mọi thứ đều như bóng chim tăm cá.

Kiên trì chắp nối các nguồn thông tin, trinh sát xác định trong số nhóm thanh niên đến ăn ở quán 75 Bùi Viện có một số đối tượng người Gia Lai và nhóm này đang kinh doanh một quán nhậu ở địa bàn Q.Tân Phú.

Nhanh chóng lần tìm về địa chỉ quán nhậu thì thấy nơi đây ngưng hoạt động. Nhận định sớm muộn gì nhóm này cũng sẽ quay về nên trinh sát kiên trì mai phục. Đúng như dự đoán, đến rạng sáng 3-9, có 4 thanh niên mua đồ kéo nhau về quán ăn nhậu. Quan sát nhanh, trinh sát nhanh chóng nhận diện ra nam thanh niên mặc áo khoác màu đen, có xọc ở hai cánh tay. Trang phục này gã đã mặc trong đêm vụ việc xảy ra và được camera ghi lại. Đặc biệt, trên đùi nam thanh niên còn có một vết thương đang được băng bó. Xác định đối tượng này trực tiếp tham gia vụ ẩu đả, là manh mối để lần tìm ra nhóm đối tượng còn lại nên các chiến sĩ hình sự lập tức ập đến đưa về trụ sở đấu tranh.

Tại đây, đối tượng khai tên Võ Anh Vũ (SN 2000, quê Gia Lai). Từ lời khai cùng những manh mối có được trong vụ án, lần lượt rạng sáng cùng ngày, CAQ1 đã đưa các đối tượng trong nhóm khách đến quán 75 Bùi Viện tham ra gây án, gồm: Huỳnh Xuân Vinh (SN 1986), Huỳnh Thị Bích Trang (SN 1990, cùng trú P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, quê Gia Lai), Dương Đăng Khoa (SN 1987, ngụ Q5). Biết đồng bọn lần lượt sa lưới, sáng 4-9, Nguyễn Văn Dũng (SN 1998, cùng quê Gia Lai, trú P.Tân Quý, Q.Tân Phú) đã đến cơ quan công an trình diện.

Các đối tượng tham gia hỗn chiến tại phố Tây - Bùi Viện.

Qua làm việc với nhóm của Huỳnh Xuân Vinh cũng như đối chiếu lời khai của nhóm Nguyễn Thị Giàu và hình ảnh camera ghi lại được, công an xác định: Sau khi lời qua tiếng lại, Huỳnh Xuân Vinh, Dương Đăng Khoa lao vào đánh Nguyễn Ngọc Anh Tú. Thấy Tú bị tấn công, Nguyễn Ngọc Giàu vào quán lấy mã tấu chém Vinh và Võ Anh Vũ bị thương ở tay và đùi. Sau đó, Nguyễn Văn Dũng giằng được mã tấu chém Giàu gây thương tích ở tay trái. Sau khi gây án, Dũng ném cây mã tấu bên đường.

Thấy Huỳnh Thị Bích Trang đánh nhau với Võ Minh Thuy, Tú lấy cây phơi đồ bằng inox và cây sắt đánh lại. Trong lúc ẩu đả, Tú bị nhóm đối phương dùng vỏ chai bia, ghế nhựa đánh vào đầu, người gây thương tích. Nguyễn Thị Nga thừa nhận có cầm chổi và vỏ chai bia đánh trả nhóm khách. Bất ngờ, Nga bị nhóm này dùng vỏ chai bia, ghế sắt đánh vào đầu, ngực gây thương tích. Các đối tượng còn lại dùng ghế, ly thủy tinh, vỏ chai bia ném về phía đối phương khiến vụ việc trở nên hỗn loạn... Kết quả giám định sơ bộ ban đầu cho thấy, Thuy, Giàu, Trang, Nga, Vũ, Giàu, Tú bị thương tích từ 1 - 9%. Riêng Huỳnh Xuân Vinh bị Giàu chém với tỷ lệ thương tích 24%.

Sau khi củng cố hồ sơ, nhận thấy lời khai của các đối tượng tham gia trong vụ án phù hợp với các tài liệu chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được nên chiều 5-9, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định gửi Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị khởi tố bị can Nguyễn Thị Giàu về hành vi cố ý gây thương tích. Chín bị can còn lại, gồm: Nguyễn Thị Nga, Võ Minh Thuy, Nguyễn Ngọc Anh Tú, Huỳnh Xuân Vinh, Huỳnh Thị Bích Trang, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Dũng, Dương Đăng Khoa, Võ Anh Vũ bị đề nghị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thanh Huyền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/vu-hon-chien-o-pho-tay-gay-xon-xao-du-luan-de-nghi-khoi-to-10-doi-tuong-tham-gia-gay-an_79577.html