Đề nghị khen thưởng 5 công dân cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường giữa 2 nhà

Chiều 21/8, Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) đã có đề nghị đến UBND huyện Gia Lâm về việc khen thưởng đối với 5 công dân đã đục tường, giải cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường giữa 2 nhà ở TT Trâu Quỳ.

Thông tin tới PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Công an huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị vừa có báo cáo toàn bộ sự việc bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường giữa 2 nhà đến UBND huyện Gia Lâm, đồng thời, đề nghị khen thưởng những gương người tốt việc tốt đã đục tường giải cứu bé.

Cụ thể, vào khoảng 17h50 phút chiều tối ngày 18/8, chị Giáp Thị Nam Phương (SN 2000, trú tại số 45A ngõ173 Đào Nguyên A, TT. Trâu Quỳ) xuống tầng 1 để lấy xe đi ra ngoài, thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc giống tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở trong khu vực nhà trọ.

Chị Phương đi tìm xung quanh khu vực nhà trọ và phát hiện 1 cháu bé sơ sinh bị kẹt trong khe tường giữa hai nhà trọ.

Chị Phương đã chạy ra đường nhờ người giúp đỡ cứu cháu bé.

Anh Nguyễn Lương Bằng (phải) tại hiện trường khoan tường cứu cháu bé chiều 18/8. Ảnh: Công an huyện Gia Lâm cung cấp.

Anh Nguyễn Lương Bằng (phải) tại hiện trường khoan tường cứu cháu bé chiều 18/8. Ảnh: Công an huyện Gia Lâm cung cấp.

Lúc đó có anh Nguyễn Lương Bằng (SN 2001) và anh Nguyễn Duy Tuân (SN 1996) cùng trú tại khu vực đã chạy đến để giải cứu bé sơ sinh.

Tuy nhiên, do khe tường giữa 2 dãy nhà trọ quá hẹp, không thể dùng tay để đưa cháu bé ra ngoài được nên anh Bằng và anh Tuấn đã dùng khoan, búa để phá tường đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi đưa cháu bé ra ngoài, thì lực lượng Công an huyện và Công an thị trấn đã có mặt để làm công tác cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực hiện trường sự việc.

Theo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, mặc dù sức khỏe của bé bị bỏ rơi dưới khe tường có dấu hiệu tích cực như không sốt, tỉnh táo, tự thở, không suy hô hấp, chi ấm, mạch rõ... nhưng kết quả xét nghiệm lại cho thấy dấu hiệu nhiễm trùng tăng lên.

Lực lượng Công an huyện đã phối hợp với chị Phạm Thị Quỳnh Thư (SN 1976) - là nhân viên của trung tâm Y tế Trâu Quỳ và anh Vũ Văn Thê (SN 1979 - trú tại TDP Cửu Việt) cùng đưa cháu bé đến Trung tâm y tế Trâu Quỳ để sơ cứu.

Sau đó, anh Thể tiếp tục lái xe ô-tô để đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Gia Lâm và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn để cấp cứu, điều trị và theo dõi tiếp.

Đại diện Công an huyện Gia Lâm cho biết, để kịp thời động viên hành động cứu người cao đẹp của quần chúng nhân dân đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, đơn vị đề xuất đồng chí Chủ tịch UBND huyện xét, khen thưởng gương "Người tốt việc tốt" đối với những công dân đã tham gia giải cứu cháu bé.

Danh sách 5 công dân được khen thưởng gồm:

Chị Giáp Thị Nam Phương (SN 2000) - HKTT: Tổ 6, P. Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang - người phát hiện, tìm kiếm cháu bé.

Anh Nguyễn Lương Bằng (SN 2001)- HKTT: Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội - người trực tiếp phá tường và đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Anh Nguyễn Duy Tuân (SN 1996) - HKTT: Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định - người trực tiếp phá tường và đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Chị Phạm Thị Quỳnh Thư (SN 1976) - HKTT: Tổ dân phố Đào Nguyên, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội - người đưa cháu bé đến Trung tâm y tế Trâu Quỳ cấp cứu.

Anh Vũ Văn Thê (SN 1979) - HKTT: TDP Cửu Việt, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội - người lái xe đưa cháu bé đến Trung tâm y tế và các bệnh viện cấp cứu.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/de-nghi-khen-thuong-5-cong-dan-cuu-be-so-sinh-bi-bo-roi-duoi-khe-tuong-giua-2-nha-20200821182820441.htm