Đề nghị EU sớm rút 'thẻ vàng' đối với thủy hải sản Việt Nam

Tại buổi làm việc với Đại sứ EU tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn phía EU sớm rút 'thẻ vàng' đối với thủy hải sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ EU Bruno Angelet.

Chiều nay (21/11), tại buổi làm việc với Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Bruno Angelet, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn phía EU sớm rút "thẻ vàng" đối với thủy hải sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU để không tạo lo lắng cho ngư dân Việt Nam và ảnh hưởng tới việc hai bên ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao khuyến nghị của EU nhằm hỗ trợ Việt Nam xử lý các vấn đề về chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không quản lý và không khai báo, các khuyến nghị này phù hợp với chủ trương của Việt Nam là thực hiện chính sách nghề cá bền vững, các cơ quan chức năng đã và đang giảm thiểu tình trạng khai thác thủy hải sản bất hợp pháp.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp nhằm thúc đẩy việc ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU trong nửa đầu năm sau, đồng thời cho rằng không nên đưa các lĩnh vực như nhân quyền vào Hiệp định này. Quan điểm của Việt Nam là phối hợp với quốc tế để bảo vệ tốt hơn quyền con người, trên cơ sở các bên tôn trọng các khác biệt về lịch sử, văn hóa, đối thoại thẳng thắn để thu hẹp các vấn đề còn khác biệt.

Ban Thời sự

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/de-nghi-eu-som-rut-the-vang-doi-voi-thuy-hai-san-viet-nam-20171121200331813.htm