Đề nghị được hưởng tiền mai táng của mẹ liệt sĩ

Báo Quân đội nhân dân nhận được ý kiến của ông Đặng Ngọc Sáng ở xóm Liễu Đê, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang phản ảnh: 'Bố tôi là Đặng Ngọc Ánh, nhập ngũ tháng 5-1965. Tháng 6-1966, bố tôi được cử sang làm nhiệm vụ tại Cộng hòa DCND Lào.

Đầu năm 1969, bố tôi hy sinh tại Cộng hòa DCND Lào, được Nhà nước truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công. Tôi là cháu đích tôn nên đã chịu trách nhiệm nuôi dưỡng bà nội là Nguyễn Thị Đạc (mẹ liệt sĩ Đặng Ngọc Ánh) cho đến khi bà qua đời vào tháng 1-2004. Khi bà mất, tôi đã đứng ra lo mai táng, hậu sự cho bà. Sau đó, tôi có đến UBND xã Tân Liễu xin được nhận tiền mai táng phí của mẹ đẻ liệt sĩ nhưng UBND xã trả lời là không có. Hơn 10 năm qua, gia đình tôi đã đi hỏi nhiều cơ quan chức năng, nhưng đều chưa được giải quyết và trả lời. Rất mong các cơ quan chức năng xác minh làm rõ và trả lời cho gia đình tôi biết tại sao tôi không được hưởng tiền trợ cấp mai táng phí cho mẹ liệt sĩ trong khi tôi là người chăm sóc và tổ chức mai táng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng”.

Báo Quân đội nhân dân xin chuyển ý kiến của ông Đặng Ngọc Sáng tới Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang xem xét, giải quyết và hồi âm bằng văn bản để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật. Thông tin xin gửi về Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; ĐT: 0243.7473063, 069.696524; email: bandocbqd@gmail.com.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/chinh-sach/de-nghi-duoc-huong-tien-mai-tang-cua-me-liet-si-544565