Đề nghị đưa Cửa Tùng - Cửa Việt - Đảo Cồn Cỏ làm khu du lịch quốc gia

Chiều 26/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc tại tỉnh Quảng Trị về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương này.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị Trung ương bổ sung khu du lịch biển Cửa Tùng - Cửa Việt - Đảo Cồn Cỏ vào khu du lịch quốc gia; hỗ trợ xây dựng Quy hoạch tôn tạo, nâng cấp, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035; Đưa du lịch Quảng Trị vào quy hoạch du lịch tổng thể Miền Trung; xây dựng thị xã Quảng Trị thành thành phố hòa bình …

Phó Thủ tướng thăm các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Ảnh Dân trí.

Phó Thủ tướng thăm các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Ảnh Dân trí.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Quảng Trị lưu ý khi xây dựng và phát triển các khu du lịch, di tích lịch sử cần phải rà soát lại và lập đề án phát triển cụ thể. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng công viên thống nhất và di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Bến Hải - Cầu Hiền Lương cần phải theo một quy hoạch khoa học.

"Cửa Tùng - Cửa Việt - Đảo Cồn Cỏ bây giờ nằm trong giai đoạn đầu tiên, tức là đề nghị Bộ xem xét trình Chính phủ để đưa vào danh sách các khu có tiềm năng trở thành khu du lịch Quốc gia. Chính phủ luôn luôn ủng hộ, bởi vì phải đưa vào khu quốc gia sau đó mới làm quy hoạch để phát triển bài bản và không bị manh mún”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Trước đó, sáng 26/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa và Trung tâm y tế huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2), động viên đội ngũ thầy thuốc cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các y, bác sĩ cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi sức khỏe nhân dân, cập nhật tình hình dữ liệu người bệnh vào hệ thống quản lý điện tử.

Cùng với đó, cần quan tâm giúp đỡ khám bệnh cho bà con nhân dân Lào, thể hiện tinh thần trách nhiệm với các dân tộc anh em bên kia biên giới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, một số trung tâm y tế huyện, xã nếu có cơ chế tốt thì thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đưa cán bộ y tế của thôn xã lên tuyến huyện để nâng cao tay nghề, chú trọng đào tạo cán bộ ở địa phương./.

CTV Thanh Hiếu/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/de-nghi-dua-cua-tung-cua-viet-dao-con-co-lam-khu-du-lich-quoc-gia-733635.vov