Đề nghị điều trực thăng cứu hộ thuyền viên gặp nạn

Nếu tàu cứu hộ không tiếp cận được tàu gặp nạn, tỉnh Quảng Trị đề nghị điều động trực thăng cứu 12 thuyền viên.

Sáng 9/10, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chỉ đạo việc cứu hộ các thuyền viên trên tàu Vietship 01 gặp nạn gần biển Cửa Việt, huyện Gio Linh.

 Tàu gặp nạn trên biển. Ảnh: N.D.

Tàu gặp nạn trên biển. Ảnh: N.D.

Trước đó, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điều động phương tiện thực hiện cứu nạn 12 thuyền viên trên tàu Vietship 01. Hải quân vùng 3 cũng điều 2 tàu đang trên đường ra ứng cứu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập trạm chỉ huy tiền phương trên bờ biển để thực hiện công tác cứu hộ.

Đơn vị này phối hợp với 2 tàu của Hải quân vùng 3 đã kịp thời cứu hộ ngay trong đêm. Nếu phương tiện cứu hộ không tiếp cận được tàu gặp nạn, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điều động trực thăng cứu nạn 12 thuyền viên trên biển.

Trước đó, tàu Vietship 01 khi thực hiện nạo vét ở khu vực cảng Cửa Việt đã bị sóng to kết hợp gió mạnh đánh ra khu vực cửa biển. Tàu sau đó mắc cạn ở khu vực cách bờ biển xã Triệu An khoảng 500 m. Thời điểm này, trên tàu có 12 thuyền viên.

Theo cơ quan chức năng, vùng biển Quảng Trị đang có sóng biển cao gần 5 m, dòng nước chảy xiết nên các phương tiện cứu hộ khó tiếp cận tàu gặp nạn.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-nghi-dieu-truc-thang-cuu-ho-thuyen-vien-gap-nan-post1139879.html