Đề nghị đặt tên đường Nguyễn Chí Diểu tại TP.HCM

Đó là đề xuất của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư Nguyễn Khoa Điềm, tại hội thảo khoa học 'Đồng chí Nguyễn Chí Diểu với cách mạng VN và quê hương Thừa Thiên - Huế'.

Hội thảo diễn ra sáng 8.11 tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư và Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà cách mạng Nguyễn Chí Diểu (1908 - 2018).

Hội thảo nhận được 35 bài tham luận của các vị lãnh đạo; các nhà khoa học; trong đó tập trung phân tích, làm rõ hơn những vấn đề có liên quan đến Nguyễn Chí Diểu là nhà lãnh đạo tiền bối, đảng viên lớp đầu, người đã góp phần quan trọng đưa Tân Việt Cách mạng Đảng từ một tổ chức yêu nước thành một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản VN; là người tham gia tái lập xứ ủy, tích cực và sáng tạo lãnh đạo Cao trào cách mạng dân chủ (1936 -1939) ở Trung kỳ.

Tham luận tại hội thảo, ông Nguyễn Khoa Điềm đề nghị T.Ư xem xét đặt tên đường mang tên Nguyễn Chí Diểu tại TP.HCM vì ông đã từng là Bí thư Tỉnh ủy Gia Định, trực tiếp chỉ đạo xây dựng địa bàn vùng Bà Điểm - Hóc Môn, khu vực “mười tám thôn vườn trầu”.

Kết luận hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò và công lao to lớn của nhà cách mạng Nguyễn Chí Diểu, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tiến hành tổng hợp biên soạn các ý kiến tham luận để phát hành sách và chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông.

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/de-nghi-dat-ten-duong-nguyen-chi-dieu-tai-tphcm-1021614.html