Đề nghị của ông Nguyễn Văn Thái (TP Hạ Long) đã được xem xét giải quyết

Vừa qua, Trung tâm Truyền thông tỉnh nhận được thư của ông Nguyễn Văn Thái, trú tại tổ 59, khu 4B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, liên quan đến đề nghị trợ cấp cho người khuyết tật.

Do biến chứng của bệnh, tay chân ông Thái bị biến dạng.

Do biến chứng của bệnh, tay chân ông Thái bị biến dạng.

Theo trình bày, gia đình ông Thái hiện gặp nhiều khó khăn, hai vợ chồng ông tuổi cao lại nhiều bệnh, không có sức lao động vì thế không có nguồn thu nhập. Bản thân ông bị nhiều bệnh, trong đó đặc biệt bệnh Goute đã biến chứng chân tay tê bì, co quắp, biến dạng không thể tự sinh hoạt và cầm được đồ vật gì cả, hai mắt nhìn không rõ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người thân...

Nội dung đề nghị của công dân đã được phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh chuyển tới UBND phường Cao Xanh xem xét giải quyết. Ngay sau khi tiếp nhận nội dung đề nghị, lãnh đạo phường Cao Xanh đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xác minh cụ thể. Ngày 29/4/2021, UBND phường Cao Xanh đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Thái tại nhà riêng của ông.

Tại buổi làm việc ghi nhận: Ông Thái có giấy ra viện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộ - tăng huyết áp - Goute. Qua tiếp xúc trực tiếp nhận thấy các mấu ngón tay, cổ tay, khuỷu tay, đầu gối, mắt cá chân, bàn chân và ngón chân bị sùi lên và biến dạng.

Về thu nhập, cả hai vợ chồng ông bà không có lương hưu và các khoản thu nhập nào khác. Trước khi chân tay bị biến dạng, ông Thái có làm nghề chạy xe ôm và vợ ông đi chợ bán hàng tạp hóa cùng con gái. Nay ông không chạy được xe ôm nữa và vợ ông cũng không đi chợ bán hàng được do phải ở nhà chăm sóc ông.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Xanh cho biết: “Theo dự kiến, tuần vừa qua, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường tổ chức họp đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với trường hợp của ông Thái. Tuy nhiên, do thành viên trong Hội đồng phải thực hiện cách ly y tế theo quy định nên chưa triển khai được. Trong tuần này, Hội đồng sẽ tổ chức họp để giải quyết dứt điểm đề nghị của công dân”.

Vậy Trung tâm Truyền thông tỉnh thông tin để ông biết.

Phòng Bạn đọc-Tư liệu

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/de-nghi-cua-ong-nguyen-van-thai-tp-ha-long-da-duoc-xem-xet-giai-quyet-2903157.html