Đề nghị công bố tình trạng khẩn cấp hồ Triệu Thượng 2

Một hồ chứa nước được thiết kết với dung tích 4,3 triệu m3 trước nguy cơ bị vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến 3.000 người dân vùng hạ lưu.

Ngày 6-12, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết đã có tờ trình gửi UBND tỉnh này đề nghị công bố tình trạng khẩn cấp đập chính hồ Triệu Thượng 2 bị sạt trượt, có nguy cơ gây mất an toàn đập.

Hồ chứa nước được gia cố tạm bợ bằng những thanh tre. Ảnh: N.VŨ

Hồ chứa nước được gia cố tạm bợ bằng những thanh tre. Ảnh: N.VŨ

Hồ chứa nước Triệu Thượng 2 (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) được xây dựng từ năm 1989, đến năm 2013 thì tiến hành nâng cấp. Hiện nay, công trình do Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý.

Đến tháng 12-2016, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị bất ngờ phát hiện mái hạ lưu đập chính của đập nước Triệu Thượng 2 bị trượt có chiều dài gần 70 m, sâu 0,6 m. Nguyên nhân được xác định là do mưa lớn lâu ngày làm đất ở thân đập mềm nhão dẫn đến sạt trượt mái.

Sau khi phát hiện, công ty đã khắc phục tạm thời bằng cách đóng cọc tre quanh vùng trượt để hạn chế vết trượt mở rộng.

Trước sự việc này, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị công bố tình trạng khẩn cấp đối với đập chứa nước Triệu Thượng 2 có dung tích thiết kế chứa tối đa 4,3 triệu m3 có nguy cơ vỡ đập rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến 3.000 người dân vùng hạ lưu.

Ông Nguyễn Sinh Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, cho biết đơn vị đã có báo cáo Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT về tình trạng hư hỏng nghiêm trọng của đập nước Triệu Thượng 2.

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/de-nghi-cong-bo-tinh-trang-khan-cap-ho-trieu-thuong-2-743626.html