Đề nghị công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 8 mang thai phải nghỉ học

Thấy bụng nữ sinh H. to lên bất thường, gia đình đưa đi khám thì phát hiện H. đã có thai hơn 5 tháng. Sự việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Sáng 21/11, tin tức trên báo Tuổi Trẻ, Công an xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa báo cáo Công an huyện đề nghị điều tra vụ việc nữ sinh lớp 8 ở xã mang thai hơn 5 tháng.

Ông Lê Quang Lai, Trưởng Công an xã Vĩnh Tiến cho biết, cách đây một tuần, gia đình em V.T.H. (SN 2003), hiện là học sinh lớp 8 một trường THCS trên địa bàn xã đã gửi đơn tới công an đề nghị làm rõ việc em H. bị lạm dụng, dẫn đến mang thai.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã đến gia đình cháu H. nắm bắt tình hình, xác minh đồng thời đề nghị nhà trường báo cáo vụ việc.

Theo báo Dân Trí ,thời gian gần đây, gia đình phát hiện bụng cháu V.T.H. to lên bất thường, đưa đi kiểm tra mới phát hiện cháu H. mang thai 22 tuần tuổi.

Được biết, cháu H. đang là học sinh lớp 8 trường THCS Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi gia đình phát hiện, do bụng đã quá to và ngại với các bạn nên cháu H. đã nghỉ học ở nhà.

Những ngày qua, cháu H. suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, không dám ra ngoài. Do ảnh hưởng tâm lý nên trông vẻ ngoài của cháu H. xanh xao, ốm yếu. Mỗi lần gặp người lạ là cháu tỏ vẻ ngại ngùng.

Cháu H. đang mang thai ở tuần thứ 22 và phải nghỉ học ở nhà (Ảnh: báo Dân Trí)

Cháu H. đang mang thai ở tuần thứ 22 và phải nghỉ học ở nhà (Ảnh: báo Dân Trí)

Theo ông V.V.T. (68 tuổi), ông nội cháu H. thì bố mẹ cháu cả ngày thường lo công việc làm ăn. Khi phát hiện ra sự việc thì cái thai đã quá lớn nên cháu phải nghỉ học được hơn một tuần nay.

Sau khi phát hiện sự việc, các thầy cô giáo cũng tới hỏi thăm, động viên cháu. Đồng thời, gia đình mong muốn cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ sự việc để có người phải chịu trách nhiệm.

Hiện, cháu H. vẫn còn quá nhỏ để có thể tự lo cho bản thân mình, trong khi cái thai ngày một lớn.

Theo gia đình cho biết, khi hỏi thì cháu H. nói là do anh T. ở làng Tây, xã Vĩnh Tiến gạ gẫm quan hệ tình dục nhiều lần dẫn tới cháu có thai.

Thông tin cháu H. có thai 5 tháng phải nghỉ học nhanh chóng lan rộng khắp địa phương, từ đó xuất hiện lên nhiều tin đồn về “tác giả” của cái thai. Tuy nhiên, trả lời trên báo Công Lý, ông Lê Quang Lai cho biết: “Không hề có chuyện lãnh đạo xã quan hệ bất chính dẫn tới việc cháu bé 14 tuổi mang bầu như lời đồn đại”.

“Cách đây khoảng 1 tuần, khi nghe dư luận nhân dân bàn tán xôn xao chuyện cháu H. đang là học sinh lớp 8 trên địa bàn xã có bầu hơn 5 tháng, chúng tôi đã cử anh em xuống nắm tình hình cụ thế. Đồng thời đề nghị nhà trường báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Công an huyện Vĩnh Lộc.

Ban đầu, người dân không rõ sự tình nên bàn tán, dựng chuyện khiến tình hình bất ổn. Có người còn cho rằng tác giả cái thai của cháu H. là cán bộ xã. Khi làm việc với cháu H. và anh Vũ Văn Hoàng (bố cháu) thì cháu chỉ nói là do cậu T. ở làng Tây là bạn học quan hệ nhiều lần dẫn tới có bầu. Thời điểm khoảng tháng 6/2017, khi đó các cháu nghỉ hè không có người lớn ở nhà nên làm chuyện dại dột. Hiện, Công an xã đã lập hồ sơ, làm việc với các gia đình và báo cáo lên Công an huyện để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Lai nói.

Bích Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/de-nghi-cong-an-vao-cuoc-vu-nu-sinh-lop-8-mang-thai-phai-nghi-hoc-a347899.html