Bộ trưởng Tài chính G7 họp về tăng thuế đối với các tập đoàn công nghệ

Hôm nay (4/6) hội nghị trực tiếp giữa các Bộ trưởng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) bàn thảo về tăng thuế đối với các tập đoàn công nghệ.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 diễn ra trong 2 ngày tại London (Anh) nhằm tiến gần hơn tới 1 thỏa thuận toàn cầu về tăng thuế đối với các công ty công nghệ lớn như Google, Facebook và Amazon. Đây là hội nghị trực tiếp đầu tiên giữa các Bộ trưởng G7 kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Bộ trưởng tài chính Anh sẽ chủ trì hội nghị.

Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng tăng thuế đối với các tập đoàn đã tạo thêm cơ hội về sự đồng thuận quốc tế so với thời của cựu Tổng thống Donald Trump. Thách thức đặt ra là G7 phải đạt thỏa thuận về cải cách thuế để đệ trình lên G20 tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Venice, Italia vào tháng 7 tới.

Bộ trưởng Tài chính G7 họp về tăng thuế đối với các tập đoàn công nghệ. (Ảnh: coinmarketcap.com)

Bộ trưởng Tài chính G7 họp về tăng thuế đối với các tập đoàn công nghệ. (Ảnh: coinmarketcap.com)

Biến đổi khí hậu cũng là nội dung chính của hội nghị. Anh sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên hợp quốc (COP) tại Glasgow vào tháng 11/2021 và muốn các nước có báo cáo hoạt động của doanh nghiệp tác động lên môi trường, nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư ủng hộ các dự án xanh./.

Trần Nga/VOV1 Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/bo-truong-tai-chinh-g7-hop-ve-tang-thue-doi-voi-cac-tap-doan-cong-nghe-863394.vov