Đề nghị công an điều tra vụ cháy kho hồ sơ trợ giá xe buýt ở TP HCM

'UBND thành phố đã giao công an điều tra. Việc này phải làm hết sức nghiêm túc, nếu không sẽ tạo dư luận không tốt', Chủ tịch UBND TP HCM nói như vậy tại cuộc họp.

Hiện trường vụ cháy nhà kho lưu trữ hồ sơ trợ giá xe buýt.

Hiện trường vụ cháy nhà kho lưu trữ hồ sơ trợ giá xe buýt.

Sáng 10/5, UBND TP HCM tổ chức cuộc họp thường kỳ về kinh tế xã hội tháng 4, phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố đã giao công an điều tra vụ cháy nhà kho chứa tài liệu xe buýt ở huyện Bình Chánh.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết đã giao Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm chỉ đạo Công an TP HCM điều tra làm rõ vụ cháy kho hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác quyết toán tiền trợ giá xe buýt vừa xảy ra ở huyện Bình Chánh vào tối 2/5.

“Sau khi có kết quả, UBND TP HCM sẽ công khai cho báo chí. Hiện nay, đang có nhiều câu hỏi nghi vấn về vụ cháy bí ẩn này”, ông Phong cho hay.

Sở GTVT TP HCM cho biết hồ sơ lưu trữ trong nhà kho hết thời hạn lưu trữ đang đề xuất tiêu hủy.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, tối 2/5, người dân trên đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM nghe tiếng nổ lớn sau đó ngọn lửa bốc lên nghi ngút tại khu nhà kho tài liệu kể trên nên cấp báo cơ quan chức năng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển phai phương án dập lửa. Tuy nhiên, khu nhà kho rộng, lại chứa toàn giấy tờ, vật liệu dễ cháy nên công tác dập lửa rất khó khăn.

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 2.937 thùng hồ sơ, tài liệu như: lệnh vận chuyển (từ năm 2006 – 2017); hồ sơ xử lý vi phạm hợp đồng đặt hàng cung ứng tham gia dịch vụ vận tải hành khách công cộng của các đơn vị vận tải (từ năm 2012 – 2016); văn bản đến và đi của trung tâm (từ năm 1997 – 2016); hồ sơ đề xuất về năng lực của các đơn vị vận tải tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng (từ năm 2009 – 2016); một số hồ sơ chi tiết liên quan đến hoạt động đưa rước học sinh; vé tập xe buýt (từ năm 2013 – 2018). Toàn bộ vật kiến trúc của nhà kho trên diện tích 240m2 cũng bị thiêu rụi.

Liên quan đến vụ cháy, theo Sở GTVT TP HCM một phần lớn hồ sơ bị thiệt hại là các hồ sơ hết thời hạn lưu trữ đang được trung tâm thực hiện rà soát, phân loại và đang đề xuất tiêu hủy theo quy định.

Sở này cũng đã chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, phối hợp với đơn vị vận tải có liên quan tập hồ sơ đang được lưu trữ tại đơn vị vận tải và tái lập hồ sơ lưu trữ theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, lực lượng chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý các bước tiếp theo đúng quy định./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/de-nghi-cong-an-dieu-tra-vu-chay-kho-ho-so-tro-gia-xe-buyt-o-tp-hcm-69585.html