Đề nghị chưa bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Chiều 19-9, trong khuôn khổ phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến sửa đổi Luật Giá.

Điều chỉnh giá xăng dầu tại các lần biến động giá. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Điều chỉnh giá xăng dầu tại các lần biến động giá. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo Luật Giá (sửa đổi) vẫn giữ quy định về Quỹ bình ổn xăng dầu. Tại thời điểm này, giá xăng dầu diễn biến vẫn rất thất thường, khó dự báo nên cơ chế quỹ vẫn rất cần thiết để điều hành giá trong nước nhằm hạn chế những biến động lớn về giá.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ băn khoăn khi trong dự thảo trình lần đầu, Bộ Tài chính nhận định rằng, đây là thời điểm thích hợp để xem xét bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhằm giúp giá xăng dầu vận động theo đúng tín hiệu thị trường. “Chính Bộ Tài chính từng đề xuất đề nghị bỏ quỹ, nhưng đến nay Chính phủ đề nghị giữ, mà chưa thấy tổng kết đánh giá vấn đề này”, đồng chí Vương Đình Huệ nêu vấn đề và cho rằng, khi trình ra Quốc hội, Chính phủ cần nêu rõ trong quá trình dự thảo có ý kiến khác nhau và cách xử lý thế nào trong từng trường hợp bỏ/giữ quỹ.

Giải trình thêm vào cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nêu lý do đề nghị giữ quỹ là qua đánh giá tác động, thời gian qua quỹ này có tác động tích cực và lợi ích lớn, đặc biệt trong tình hình giá xăng dầu của năm 2022 biến động rất mạnh. Bình ổn giá xăng dầu được thực hiện bằng nhiều công cụ, nhưng quỹ là công cụ rất hữu ích, nếu chỉ dựa vào giảm thuế và phí thì chỉ thực hiện trong ngắn hạn.

ANH THƯ

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//de-nghi-chua-bo-quy-binh-on-gia-xang-dau-842886.html