Đề nghị cho phép CDC Đà Nẵng được công bố các mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính

* Việt Nam phát hiện thêm 5 trường hợp nhiễm Covid-19

* Việt Nam phát hiện thêm 5 trường hợp nhiễm Covid-19

>> Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam

>> Sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân

>> Việt Nam đủ khả năng kiểm soát dịch Covid-19

Ngày 11-3, Bộ Y tế cho biết, đã phát hiện thêm 5 trường hợp nhiễm Covid-19 (Đà Nẵng: 1 trường hợp, Bình Thuận: 3 trường hợp, Hà Nội: 1 trường hợp). Như vậy, TP Đà Nẵng đã ghi nhận ca thứ 3 nhiễm Covid-19. Và đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 39 trường hợp Covid-19, đã điều trị khỏi 16 trường hợp.

3 trường hợp nhiễm mới tại Bình Thuận là do có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34 được Bộ Y tế công bố vào chiều 11-3. Trong khi đó, ca nhiễm thứ 3 tại Đà Nẵng là nữ nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện Máy Xanh (đường Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng) tên N.T.T.N (1992, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) - đã tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh mắc Covid-19 tại TP Đà Nẵng được Bộ Y tế công bố vào tối 8-3.

Phun khử trùng xe khách Phương Nhung đi từ Đà Nẵng về Quảng Bình.

Phun khử trùng xe khách Phương Nhung đi từ Đà Nẵng về Quảng Bình.

Không có chuyện bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng nhiễm Covid-19

Tối 11-3, Bs.Ck 2 Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Đà Nẵng cho biết, không có chuyện các nhân viên y tế tại BV Đà Nẵng bị nhiễm SARS-CoV-2 như tin đồn.

Trước đó, trên mạng xã hội truyền nhau thông tin bác sĩ V.V.S. - công tác tại BV Đà Nẵng cũng dương tính với SARS-CoV-2 do tiếp xúc với bệnh nhân N.T.T.N. Bs.Ck 2 Nguyễn Thành Trung cho biết, ngày 8-3, bệnh nhân N. đến khám tại BV Đà Nẵng và được bác sĩ S. tiếp nhận, trực tiếp khám bệnh cho bệnh nhân N. Đây là thời điểm mà chị N. chưa biết mình tiếp xúc với 2 du khách người Anh và cũng chưa được xác định là dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài bác sĩ S. trực tiếp khám cho chị N. còn có 9 nhân viên y tế khác có tiếp xúc với N. Bs.Ck 2 Nguyễn Thành Trung khẳng định: “Ngay sau khi bệnh nhân N. được xác định dương tính với SARS-CoV-2, BV đã lập tức đưa 10 nhân viên y tế của mình đi xét nghiệm. Đến cuối giờ chiều 11-3, CDC Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm và tất cả đều âm tính với chủng virus này. Tuy nhiên, theo quy định của ngành y tế, chúng tôi vẫn thực hiện cách ly tại bệnh viện đối với 10 nhân viên này trong thời gian 14 ngày”.

L.H

* Ngày 11- 3, UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định phê duyệt danh sách 3 trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung liên quan đến dịch Covid-19, gồm: chị Đ.T.P.N (1989, trú H.Tuyên Hóa) là nhân viên làm việc tại một sân golf ở TP Đà Nẵng – người đã tiếp xúc gần với 2 người Anh bị nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng; anh N.V.T (1982, bạn trai của N.) và bà N.T.L (1960, mẹ ruột N.) xác định là F2.

* Cuối giờ chiều 11-3, BCĐ Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 trường hợp dương tính với Covid-19 và đã chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để cách ly điều trị. Đồng thời, đã cách ly và lấy thêm 22 mẫu bệnh phẩm của trường hợp tiếp xúc gần với 2 trường hợp trên. Liên quan đến trường hợp 2 người Anh nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng, 6 trường hợp tại Điện Bàn đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Riêng các trường hợp tại H. Thăng Bình hiện đang chờ kết quả xét nghiệm. Ngày 11-3, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã có công văn đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo và xem xét công bố dịch trên địa bàn tỉnh theo quy định.

T.T - X.S

Lịch trình di chuyển, làm việc, tiếp xúc của bệnh nhân N.

Để người dân chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, ngay trong chiều 11-3, BCĐ Covid-19 TP Đà Nẵng đã công bố lịch trình di chuyển, làm việc, địa điểm của chị N. sau khi tiếp xúc với 2 người Anh nhiễm Covid-19.

Theo đó, khoảng 18-19 giờ ngày 4-3, bệnh nhân N. tiếp xúc trực tiếp với 2 người Anh (được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 và tối 8-3) tại siêu thị Điện máy Xanh nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (đến mua sim điện thoại) trong thời gian 10 phút, sau đó bệnh nhân tiếp tục làm việc tại đây đến 22 giờ rồi về nhà chồng (P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Vào các buổi sáng từ ngày 5 đến 7-3, bệnh nhân lên nhà bố mẹ ruột (P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) gửi con gái để đi làm. Ngày 5-3, bệnh nhân làm việc tại siêu thị Điện máy Xanh từ 7 giờ sáng đến 12 giờ 30; lúc 13 giờ, bệnh nhân có dự 1 cuộc họp tại Trung tâm Thế giới di động (325 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) với khoảng 40 người, sau đó về nhà mẹ ruột khoảng 15-20 phút rồi về nhà chồng. Sáng ngày 6-3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho khan, nghỉ tại nhà chồng từ sáng tới 15 giờ chiều, sau đó đi làm tại siêu thị Điện máy Xanh đến 22 giờ, về lại nhà chồng và không đi đâu. Ngày 7-3, bệnh nhân làm việc tại siêu thị Điện máy Xanh từ 7 giờ sáng đến 15 giờ, sau đó về nhà mẹ ruột 15-20 phút, rồi về nhà chồng.

18 giờ 30 ngày 7-3, bệnh nhân N. đi siêu thị Danavi Mart (tại đường Lê Đình Lý) cùng với em chồng. Khuya cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, sốt nhẹ. Ngày 8-3, bệnh nhân sốt cao hơn nên không đi làm và nghỉ ngơi tại nhà chồng, lúc 14 giờ chiều bệnh nhân được người nhà chở đi khám tại Bệnh viện Đà Nẵng và được chẩn đoán: Viêm phế quản cấp, được cấp thuốc và điều trị ngoại trú. Sáng ngày 9-3, bệnh nhân tiếp nhận thông tin trên mạng về 2 trường hợp người Anh và đối chiếu với hình ảnh từ camera tại siêu thị Điện máy xanh, vào lúc 16 giờ bệnh nhân tự đi xe máy một mình đến Bệnh viện Phổi và được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến 17 giờ cùng ngày, bệnh nhân vào siêu thị Vinmart (số 408 Hoàng Diệu).

Đến 18 giờ, bệnh nhân về đến nhà, được Trung tâm Y tế Q. Hải Châu thăm khám tại nhà và khuyến cáo đến cơ sở y tế để thực hiện cách ly. Bệnh nhân tự đến lại Bệnh viện Phổi lúc 21 giờ cùng ngày và được thu dung, cách ly, điều trị. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khu cách ly, khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.

Lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc khử khuẩn và dọn vệ sinh tại Siêu thị Điện máy Xanh – nơi bệnh nhân N. đã làm việc và tiếp xúc 2 bệnh nhân người Anh.

Tổ chức cách ly các trường hợp tiếp xúc gần ca thứ 3 tại Đà Nẵng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng, sau khi nhận được thông tin về trường hợp chị N., đơn vị đã tiến hành giám sát và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bước đầu tại CDC Đà Nẵng cho thấy dương tính với SARS-CoV-2. CDC Đà Nẵng đã lập tức vận chuyển mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur Nha Trang để được làm xét nghiệm khẳng định. CDC Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh bệnh nhân và tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Theo kết quả ban đầu, CDC Đà Nẵng đã xác định được 14 nhân viên làm việc tại siêu thị Điện máy Xanh với bệnh nhân N. từ ngày 4 đến 9-3. Ngoài ra, bệnh nhân N. tiếp xúc với 5 người thân của nhà chồng và 6 người thân ở nhà bố mẹ đẻ. Ngành Y tế đã tiến hành phun hóa chất Chloramin B khử trùng để phòng, chống Covid-19 tại siêu thị Điện máy Xanh, nhà chồng, nhà bố mẹ đẻ của bệnh nhân, đồng thời cách ly các trường hợp tiếp xúc gần theo đúng quy định.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 (BCĐ Covid-19) TP Đà Nẵng cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra tất cả các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân, các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định. Đồng thời, ngành Y tế tiếp tục phun hóa chất Chloramin B khử trùng để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa điểm liên quan nếu thấy cần thiết.

Ngày 11-3, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế cho phép CDC TP Đà Nẵng được công bố khẳng định đối với những mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 được xét nghiệm bởi CDC Đà Nẵng. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, từ ngày 6-3-2020 đến 9-3-2020, CDC Đà Nẵng đã thực hiện tổng cộng 139 mẫu bệnh phẩm Covid-19, trong đó có 136 mẫu bệnh phẩm có kết quả âm tính và 3 mẫu có kết quả dương tính với SART-CoV-2 (Đà Nẵng: 2 mẫu, Quảng Nam: 1 mẫu) đã được chuyển đến Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm khẳng định. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính của Viện Pasteur Nha Trang trùng khớp với kết quả của CDC Đà Nẵng...

Theo Sở Y tế , từ 8 giờ ngày 11-3 đến 13 giờ 30 ngày 11-3, trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận 1 trường hợp người Việt Nam nhiễm Covid-19 và 3 trường hợp nghi mắc Covid-19 (trong đó có 2 người Việt Nam và 1 người Mỹ). Chuyển 3 trường hợp người Việt Nam sang cách ly tập trung. Hiện tại các BV trên địa bàn TP Đà Nẵng đang điều trị cho 3 trường hợp mắc Covid-19 và cách ly, theo dõi 54 trường hợp nghi mắc Covid-19 (49 người Việt Nam và 5 người nước ngoài), trong đó, BV Đà Nẵng: 3 trường hợp mắc Covid-19, 3 trường hợp nghi ngờ, BV Phổi: 30 trường hợp nghi, BV 199-Bộ Công an: 19 trường hợp nghi ngờ, BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng: 2 trường hợp nghi ngờ. Hiện nay, các khu tập trung trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng đang theo dõi 1.113 trường hợp. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố cũng có 293 trường hợp đang cách ly tại cơ sở lưu trú, tại nhà. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương cũng đang theo dõi tại cộng đồng 292 trường hợp. TP Đà Nẵng cũng có tổng cộng 259 mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến 2 bệnh nhân người Anh nhiễm Covid-19 trên địa bàn, BCĐ Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, tính đến chiều 11-3, tạm thời đã xác định được 119 người tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1); đồng thời đã lấy mẫu xét nghiệm được 55 F1, 3 trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (F2), CDC Đà Nẵng đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp F1 còn lại. Dự kiến từ ngày 11 đến 12-3, tất cả những trường hợp F1 sẽ được cách ly tại Trung tâm y tế quận, huyện; BV Phổi, BV 199 và BV Đà Nẵng.

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_221583_de-nghi-cho-phep-cdc-da-nang-duoc-cong-bo-cac-mau-benh-pham-co-ket-qua-duong-tinh.aspx