Đề nghị chấm dứt hợp đồng với giáo viên mầm non để trẻ đánh hội đồng bạn trong lớp học

Bà Nguyễn Lan Anh - đại diện Trường Mầm non Rainbow (Ninh Bình) cho biết, hội đồng nhà trường đã họp và đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động với 3 giáo viên để xảy ra sự việc hàng chục trẻ lao vào đánh một trẻ trong lớp học.

Hình ảnh nhiều trẻ xúm vào đánh một bé 4 tuổi trước sự chứng kiến của cô giáo. Ảnh cắp từ clip

Theo đại diện nhà trường, clip phát tán trên mạng được quay vào thời điểm gần kết thúc buổi học sáng, tại lớp học 4 tuổi vào ngày 28.8. Khi đó cô giáo chuẩn bị cho trẻ hoạt động hát và vận động theo bài hát, sau đó vệ sinh để ăn trưa.

Nhà trường khẳng định không có chuyện giáo viên xúi trẻ đánh bạn. Clip chỉ ghi lại một góc của lớp học mà không phải toàn bộ nên dễ gây hiểu lầm.

Tuy nhiên nhà trường cũng thừa nhận có lỗi khi chưa thực sự sát sao trong việc huấn luyện giáo viên. Bản thân 3 giáo viên trong lớp học cũng đang thiếu kỹ năng xử lý tình huống trong lớp.

“Ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã đến gặp gỡ, xin lỗi phụ huynh học sinh và cũng đã nhận được sự thông cảm từ gia đình. Cháu bé bị các bạn đánh sức khỏe cũng hoàn toàn bình thường”- đại diện Trường Mầm non Rainbow cho biết.

Về hướng xử lý giáo viên, đại diện nhà trường thông tin đã tổ chức họp hội đồng, đề nghị hiệu trưởng chấm dứt hợp đồng lao động với 3 giáo viên do thiếu kỹ năng ứng xử gây hậu quả nghiêm trọng trong hoạt động chung.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, đêm 28.8, một phụ huynh có con học ở Trường Mầm non Rainbow (Ninh Bình) đã đăng tải trên trang cá nhân một đoạn clip dài 36 giây cùng những dòng chia sẻ bức xúc. Chị cho rằng con mình bị các bạn “đánh hội đồng” và chính các cô giáo là người đã ra lệnh.

Sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều phụ huynh chia sẻ bức xúc, chỉ trích giáo viên.

Trước phản ánh của phụ huynh học sinh, Phòng GDĐT TP.Ninh Bình đã vào cuộc xác minh.

Theo ông Bùi Quang Vinh - Trưởng phòng GDĐT TP.Ninh Bình, sự việc xảy ra vào trưa 28.8 tại một lớp học ở Trường Mầm non Rainbow thuộc phường Ninh Khánh, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Phòng đã yêu cầu nhà trường gửi báo cáo, tường trình của 3 cô giáo phụ trách lớp, trên tinh thần sai đến đâu xử lý nghiêm đến đó.

Đặng Chung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/cham-dut-hop-dong-voi-giao-vien-mam-non-de-tre-danh-hoi-dong-ban-trong-lop-hoc-628363.ldo