Đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công cho tiểu thương hy sinh vì cứu người

Ông Châu Khêl là tiểu thương bán cá ở chợ Bạc Liêu đã có hành động cứu người bị nạn dưới cống thoát nước nhưng không may tử vong.

Clip: Khu vực hiện trường, thăm hỏi gia đình và trao tiền cho gia đình ông Khêl

Chiều 25-2, tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ông Châu Khêl (37 tuổi; ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu) vì đã dũng cảm hy sinh cứu người trong tình thế cấp bách tại chợ nông sản - thực phẩm phường 3, TP Bạc Liêu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến ông Khêl tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến ông Khêl tử vong

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 21-10- 2020, ông La Văn Thuận (ngụ phường 3, TP Bạc Liêu) đến kiểm tra cống nước thải tại khu chợ nông sản - thực phẩm thì bất ngờ bị co giật, kêu cứu dưới cống.

Ông Khêl ra đi để lại vợ và 3 con nhỏ

Tuy nhiên, vì sợ nguy hiểm đến tính mạng nên nhiều người đứng xung quanh nhìn, không ai dám nhảy xuống cứu.

Lúc này, ông Khêl đã dũng cảm nhảy xuống cống để cứu ông Thuận, dù có nhiều người ngăn cản. Sau khi đưa được ông Thuận lên, tiểu thương này kiệt sức nên tử vong dưới cống nước thải.

Ông Khêl được tặng Bằng khen vì dũng cảm cứu người

Ông Khêl ra đi để lại vợ bệnh tật cùng 3 con nhỏ, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Thông qua bài viết trên Báo Người Lao Động Online, bạn đọc đã ủng hộ vợ con ông Khêl với số tiền 22.750.000 đồng.

Đại diện Báo Người Lao Động và chính quyền địa phương trao tiền cho vợ con ông Khêl

Ngày 23-10-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã truy tặng Bằng khen cho ông Khêl vì có thành tích xuất sắc dũng cảm trong cứu nạn, cứu hộ.

Tin - ảnh - clip: PHÚC NGUYÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/de-nghi-cap-bang-to-quoc-ghi-congchotieu-thuonghy-sinh-vi-cuu-nguoi-2021022514071451.htm