Đề nghị cảnh cáo thầy giáo đánh nữ sinh lớp 7

TTO - Sở GD-ĐT An Giang đề nghị kỷ luật cảnh cáo thầy Lê Trường Thọ, giáo viên âm nhạc, đã đánh nữ sinh lớp 7 gây xôn xao dư luận. Hiệu trưởng nhà trường cũng bị đề nghị kỷ luật khiển trách.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT An Giang cho biết trước mắt yêu cầu họp kỷ luật giáo viên Thọ, sau đó sẽ chuyển công tác - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lãnh đạo Sở GD-ĐT An Giang cho biết trước mắt yêu cầu họp kỷ luật giáo viên Thọ, sau đó sẽ chuyển công tác - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 1-3, Sở GD-ĐT An Giang có công văn gửi các cơ quan chức năng về vụ việc thầy Lê Trường Thọ, giáo viên âm nhạc Trường THCS Long Hòa, huyện Phú Tân, An Giang, đánh nữ sinh P.T.M.T. gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo công văn này, chiều 28-2, đoàn công tác Sở GD-ĐT và Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang đã đến gia đình bé T. để thăm khám sức khỏe cho em.

Kết quả cho thấy em T. có sức khỏe, tâm lý ổn định. Còn việc em T. có bị thầy Thọ đánh tổn thương cột sống hay không cũng chưa có cơ sở khoa học khẳng định. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe em T. đã bình thường.

Về việc thầy Thọ đánh em T., đây là sai phạm rõ ràng. Sở GD-ĐT đã làm việc với lãnh đạo UBND huyện Phú Tân đề nghị chỉ đạo Trường THCS Long Hòa tổ chức hội đồng kỷ luật để xem xét và xử lý kỷ luật giáo viên Lê Trường Thọ, đồng thời xem xét trách nhiệm hiệu trưởng với tư cách người đứng đầu đơn vị. Vì hiệu trưởng đã thừa nhận khuyết điểm và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật.

Sở GD-ĐT An Giang cũng phê bình Phòng GD-ĐT huyện Phú Tân về việc chậm trễ trong thông tin, báo cáo khi sự việc xảy ra.

“Căn cứ Nghị định 27 về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, đối chiếu với sai phạm của giáo viên Thọ thì phải bị hình thức kỷ luật cảnh cáo. Liên đới trách nhiệm thì ông Trần Thiện Chơn - hiệu trưởng nhà trường - sẽ bị UBND huyện xem xét xử lý kỷ luật khiển trách”, công văn nêu.

Đối với em T., nếu có nguyện vọng quay lại Trường THCS Long Sơn thì Sở GD-ĐT và UBND huyện sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để em quay lại trường cũ.

Các giấy tờ em T. đi Bệnh viện ở TP.HCM khám và tố giáo viên Thọ đánh - Ảnh: BỬU ĐẤU

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, em P.T.M.T., lớp 7A3 ở trường THCS Long Hòa là tổ trưởng môn địa của lớp. Ngày 19-1, em bị thầy Thọ phạt 100 cây thước vì không thuộc bài, 'từ chức' và nói tục.

Thầy Thọ đánh em T. được khoảng 10 cây thì em khóc nên nhiều bạn khác lên chịu thay, sau đó em T. bị thầy Thọ đánh tiếp. Tổng số em và các bạn bị đánh khoảng 72 cây.

Đến ngày 20-2, em T. thấy đau ở lưng nên được gia đình đưa lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM chụp X-quang với kết quả em bị vẹo cột sống. Gia đình cũng phản ảnh với nhà trường về việc này.

Theo Bửu Đấu/Tuoitre.vn

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/de-nghi-canh-cao-thay-giao-danh-nu-sinh-lop-7-c10a311025.html