Đề nghị cách mọi chức vụ trong Đảng của Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Nguyễn Văn Quân (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai) bị đề nghị cách mọi chức vụ trong Đảng vì liên quan đến một vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 15 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Quân (bên trái) trong một lần trao quyết định bổ nhiệm cán bộ - Ảnh Công an Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quân (bên trái) trong một lần trao quyết định bổ nhiệm cán bộ - Ảnh Công an Đà Nẵng

Ngày 22/6, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã đề nghị cách mọi chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quân (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai) do liên quan đến một vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 15 tỷ đồng.

“Đây mới là dạng tham mưu ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, không mang tính chất quyết định, vì lịch trình xử lý phải thông qua Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Đây là một trong những bước đầu tiên, mang tính chất đề xuất, tùy theo hình thức kỷ luật mà nó đi tới cơ quan nào có thẩm quyền, trường hợp cách mọi chức vụ trong Đảng thì phải Ban Bí thư quyết định” - Nguồn tin cho biết.

Trước đó, thừa lệnh ông Nguyễn Văn Quân (thời điểm đó giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai), ông Trần Công Hùng (Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai) đã ký quyết định số 04/QĐ-VKS-P3 (ngày 12/8/2015) đình chỉ vụ án, yêu cầu chính quyền địa phương nơi cư trú (của bị can) “phục hồi các quyền và lợi ích hợp pháp” cho Lê Thị Tường Vân (42 tuổi, thành phố Pleiku, Gia Lai).

Giữa tháng 4/2020, Tỉnh ủy Gia Lai đã có Quyết định 1825/QĐ-TU kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Quân liên quan đến quyết định số 04 vừa nêu trên. Theo đó, ngày 7/5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tường Vân 13 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, cáo trạng cho biết, từ ngày 2/11/2009 đến ngày 4/11/2009, Vân đưa ra thông tin gian dối với 3 người trên địa bàn tỉnh Gia Lai là cần tiền để mua lô hàng khoảng 20 xe ô tô về cho Công ty TNHH MTV Tuấn Tài bán Tết. Trước khi nhận tiền của 3 người trên, Vân đã chuyển dịch toàn bộ tài sản do vợ chồng Vân đứng tên sở hữu cho người thân trong gia đình. Sau khi thực hiện việc dịch chuyển tài sản, sáng 6/11/2009 Vân đến từng nhà bị hại nhận hơn 15 tỷ đồng (đều viết giấy mượn tiền và giao cho các bị hại giữ).

Tới hẹn (ngày 9/11/2009), Vân không trả tiền cho các bị hại và tiếp tục lừa với chiêu thức: “Chưa lấy được tiền xe về”. Các bị hại liên tục đòi nợ, vợ chồng Vân trả cho 3 bị hại với tổng số tiền và tài sản 970 triệu đồng.

Khi các bị hại tiếp tục đòi nợ, mẹ đẻ của Vân nói sẽ trả cho mỗi người một lô đất với điều kiện “Mỗi người phải cho Vân 1/2 số tiền đã vay. Không được làm đơn tố cáo Vân ra cơ quan công an”. Trước điều kiện bất hợp lý này, các bị hại yêu cầu Vân phải dùng chính tài sản của mình để trả nợ. Lúc này, Vân nói tài sản là của cha mẹ, sau đó tuyên bố "vỡ nợ" và đưa ra lý do không có tiền trả cho các bị hại vì bị một cá nhân khác chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng (cơ quan chức năng xác định không có cơ sở).

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/de-nghi-cach-moi-chuc-vu-trong-dang-cua-truong-ban-to-chuc-tinh-uy-gia-lai-1676986.tpo