Đề nghị Bộ Công an truy chủ Facebook tung tin Tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc sâu

Công an tỉnh Quảng Ngãi có công văn gửi Bộ Công an truy tìm chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh đăng tin tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu.

Công an tỉnh Quảng Ngãi gửi công văn đến Cục A05, Bộ Công an truy tìm chủ tài khoản facebook Lưu Hoàng Anh

Công an tỉnh Quảng Ngãi gửi công văn đến Cục A05, Bộ Công an truy tìm chủ tài khoản facebook Lưu Hoàng Anh

Chiều 6/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an Quảng Ngãi có công văn gửi Cục A05, Bộ Công an đề nghị phối hợp truy tìm chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh để xử lý theo quy định liên quan thông tin sai sự thật về tỏi Lý Sơn.

Nội dung công văn nêu rõ: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tài khoản Facebook có nickname Lương Hoàng Anh đã đăng tải thông tin hoàn toàn bịa đặt, sai lệch, vô căn cứ về tỏi Lý Sơn làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, chính trị của huyện đảo Lý Sơn.

Chủ tài khoản này cho rằng "Năm nay toàn bộ giáo dân đảo bé Lý Sơn thu hoạch được 49kg tỏi Cô Đơn Lý Sơn, Mỵ không dùng tỏi đảo Lý Sơn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu. Nên sản lượng tỏi sạch chỉ có từng này. Mỵ sẽ để 9kg biếu gia đình và bạn thân. Còn lại Mỵ đóng gói 300gr chia cho mỗi người đã đăng ký theo thứ tự...".

Theo Đại tá Võ Văn Dương, thông tin này đã gây hoang mang và bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện Lý Sơn nói riêng.

Nội dung công văn của Công an tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ vụ việc

Để phục vụ công tác đấu tranh, xử lý đối tượng vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn đề nghị Cục A05, Bộ Công an phối hợp truy tìm chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh.

Đại Khải

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/de-nghi-bo-cong-an-truy-chu-facebook-tung-tin-toi-ly-son-nhiem-thuoc-sau-d451874.html