Đề nghị bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với bị cáo Hứa Thị Phấn

Ngày 25/10, qua 3 ngày xét xử Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm thuộc TAND cấp cao tại TP HCM đã bước vào phần luận tội và đề nghị mức án của đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân tối cao tại TPHCM đối với bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) và các đồng phạm.

Đại diện VKS đề nghị bác 9/11 kháng cáo của bà Hứa Thị Phấn và các đồng phạm. Ảnh: Hồng Phúc.

Đại diện VKS đã đọc bản luận tội đối với 11/28 bị cáo có kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt so với bản án sơ thẩm, trong đó đã đề nghị bác kháng cáo của 9/11 bị cáo, liên quan đến các tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai bị cáo được cơ quan này đề nghị chấp nhận kháng cáo và một phần kháng cáo, gồm Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (thủ quỹ Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang) và Bùi Thị Kim Loan (kế toán của Công ty Phú Mỹ; thư ký riêng của bà Phấn).

Trong đó bị cáo Tuyến kháng cáo yêu cầu chuyển hai năm tù giam xuống còn 2 năm tù treo. Đối với bị cáo Loan xin giảm nhẹ hình phạt, đại diện VKS đề nghị chấp nhận giảm từ 28 năm tù xuống còn 22 - 25 năm tù đối với bị cáo này về 2 tội danh nêu trên. Lý do bị cáo Loan đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và hành vi giúp sức chủ yếu làm theo chỉ đạo của bà Phấn.

Đại diện VKS đề nghị bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo Hứa Thị Phấn, giữ nguyên hình phạt bản án sơ thẩm đã tuyên phạt với bà này, là 30 năm tù về hai tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bản luận tội cho rằng, bà Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ của Ngân hàng TrustBank để điều hành, chi phối, thâu tóm toàn bộ HĐQT, lũng đoạn các hoạt động đầu tư ngân hàng, hoạt động tín dụng, thu chi tiền mặt nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bà Phấn cũng cố ý làm trái thông qua việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (Q.3, TP HCM) từ 154 tỷ đồng giá thị trường lên gấp 9 lần (hơn 1.260 tỷ đồng) để bán cho TrustBank, qua đó chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng của Ngân hàng này. Không những vậy, quá trình chỉ đạo hạch toán thu - chi khống, cấn trừ, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang nhằm che đậy hành vi phạm tội của mình, bà Phấn cũng đã gây thiệt hại cho phía TrustBank hơn 6.362 tỷ đồng.

Với các hành vi trái pháp luật được án sơ thẩm xét xử và tuyên án, đại diện VKS nhận định án sơ thẩm với bị cáo Phấn là chính xác, không oan sai. Liên quan đến các trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm mà TAND TP HCM đã tuyên trước đó.

Liên quan đến tranh chấp giữa CB Bank và Công ty Phương Trang, đại diện VKS bác kháng cáo của nguyên đơn dân sự là Ngân hàng CB Bank, đòi khoản nợ hơn 9.000 tỷ đồng. Lý do, căn cứ vào kết quả điều tra cho thấy nhóm Phương Trang cần vốn kinh doanh nên bà Hứa Thị Phấn đã ký kết 82 hồ sơ vay vốn và 1 khoản phát hành trái phiếu, nhưng thực tế nhóm Phương Trang chỉ nhận 3.939 tỷ đồng theo bản án sơ thẩm đã tuyên. Do đó, Công ty này chỉ có trách nhiệm đối với khoản nợ theo bản án sơ thẩm đã tuyên.

Vụ án sẽ tiếp tục với phần tranh luận, trước khi HĐXX nghị án và tuyên án cuối cùng.

Lê Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-an/de-nghi-bac-khang-cao-tuyen-y-an-so-tham-voi-bi-cao-hua-thi-phan-tintuc420930