Đề nghị 5 án tử hình cho những kẻ buôn bán 'cái chết trắng'

Hôm nay 13-5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm đối với cá bị cáo Nguyễn Đắc Hoàng ( SN 1970, ngụ quận 1); Đặng Kim Quang ( SN 1971, ngụ quận Phú Nhuận); Vũ Trọng Hiển ( SN 1974, ngụ quận 1) ; Lê Thị Thu Trang ( SN 1973, ngụ quận 8); Trần Hoàng Ngọc ( SN 1964, ngụ quận 8) về tội ' mua bán trái phép chất ma túy).

Theo cáo trạng, vào lúc 15h ngày 1-8-2014, tại khu vực cầu Nguyễn Kiệu thuộc phường 1, quận 4- Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM phát hiện bắt quả tang Vũ Trọng Hiển, Trần Hoàng Ngọc có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ trong xe của Ngọc và Trang 2 bánh heroin, hơn 697g.

Qua lời khai của Trang, cơ quan điều tra bắt tiếp Đặng Thúy Nguyệt và Nguyễn Văn Hùng. Từ đó, bắt quả tang Nguyễn Đắc Hoàng và Đặng Kim Quang về hành vi cất giấu ma túy để bán.

Qua điều tra, từ tháng 7-2014 đến tháng 8-2014, Nguyễn Đắc Hoàng và Đặng Kim Quang nhiều lần mua ma túy của một người tên Lý Thông để bán lại cho một người Hùng (cả hai chưa rõ lai lịch) và Vũ Trọng Hiển. Do chưa xác định lai lịch của Thông và Hùng, nên Hoàng và Quang phải chịu trách nhiệm với số ma túy bắt quả tang và thu giữ có khối lượng hơn 2,1kg Methamphetamine và hơn 1,2 kg heroin.

Ngoài ra Hoàng còn chịu trách nhiệm với 2 bánh heroin bán cho Hiển để Hiển bán lại cho Ngọc và Trang thì bị bắt quả tang như đã nêu trên.

Cũng trong thời gian trên, Vũ Trọng Hiển mua ma túy của Hoàng về bán lại cho Lê Thanh Triều (đã bỏ trốn), và cặp “vợ chồng hờ” Trang – Ngọc.

Riêng hai vợ chồng Ngọc và Trang, từ tháng 5-2014 đến tháng 8-2014 đã nhiều lần mua bán ma túy của Đặng Thúy Nguyệt và Hiển về bán lại cho các đối tượng khác trên địa bàn TP HCM.

Do không xác định được người mua của Ngọc và Trang nên vợ chồng Trang chỉ chịu trách nhiệm với ma túy bị thu giữ bắt quả tang và mua của Hiển và Nguyệt trước đó hơn 1,2kg heroin.

Được biết trước đó vào tháng 4-2017, vụ án này đã được TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm, Đặng Kim Quang đã bị tuyên án tử hình; Hoàng, Ngọc và Trang tù chung thân; Hiển 18 năm tù; các bị câo còn lại trong cùng vụ cũng bị tuyên từ 15 năm tù đến tù chung thân, tử hình.

Tuy nhiên, sau đó Tòa cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm đối với xử lý trách nhiệm hình sự và vật chứng của Hoàng, Quang, Ngọc, Trang, Hiển.

Theo tòa phúc thẩm, hủy một phần vì có vi phạm về thủ tục tố tụng đối với việc ra quyết định khỏi tố và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với Thông và Hùng. VKSND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho cơ quan điều tra lại và kết quả điều tra lại được xác định như cáo trạng đã được công bố tại phiên sơ thẩm lần 2 này.

Tại phiên sơ thẩm lần hai này, cả 5 bị cáo VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị mức án cao nhất - hình.

Ngày mai, 14-5 tòa sẽ tuyên án.

Bùi Phan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/de-nghi-5-an-tu-hinh-cho-nhung-ke-buon-ban-cai-chet-trang-544907/