Để Ngày Nhà giáo thực sự có ý nghĩa

Để Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay thực sự ý nghĩa, cần có nhiều hoạt động văn hóa tổ chức tại trường, không để học sinh đến nhà thầy cô chúc mừng. Ngành giáo dục nên sớm có văn bản, chỉ thị về cách tổ chức kỷ niệm với nhiều nét mới như yêu cầu giáo viên không nhận phong bao, quà cáp làm phiền hà phụ huynh, làm mất uy tín và danh dự nhà giáo. Trong ngày kỷ niệm nên tổ chức tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt việc tốt, nét đẹp đời thường của giáo viên, học sinh. Đồng thời tọa đàm các biện pháp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 'hai không' với tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong buổi tọa đàm, mỗi thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục cần trình bày bản kế hoạch phấn đấu thực hiện tốt cuộc vận động 'hai không', kế hoạch xây dựng đạo đức tác phong nhà giáo mẫu mực.

Đông đảo nhân dân biết ơn các thầy cô đã hết lòng vì sự nghiệp trồng người. Vì vậy nên tuyên dương, khen thưởng cả những hội cha mẹ học sinh và cá nhân tiêu biểu có sáng kiến, thành tích trong việc phối hợp giữa nhà trường, xã hội, gia đình giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác dạy. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nếu các trường học, cấp quản lý giáo dục nào nghĩ và thực hiện được biện pháp không làm phiền hà cho nhân dân và học sinh trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, thì cấp đó, trường học đó, nhà giáo đó mới thực sự biết quan tâm, lo lắng cho học trò! Vì làm được như thế thì đông đảo nhân dân và các thế hệ học sinh càng thêm tin yêu, mến phục giáo giới Việt Nam, những người đang gieo trồng những mầm tài năng cho đất nước, xứng đáng với lời dạy của Bác: “Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất".

Nguyễn Cảnh

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/de-ngay-nha-giao-thuc-su-co-y-nghia-post14406.html