Để một mùa huấn luyện mới thành công

Ngày 1/3 hằng năm, LLVT tỉnh lại sôi nổi khí thế ra quân huấn luyện. Để có một mùa huấn luyện mới thành công, các cơ quan, đơn vị đã khẩn trương chuẩn bị nhân lực, vật lực, quyết tâm luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, ra quân quyết thắng. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Cán bộ chiến sĩ Đại đội Thông tin (Bộ CHQS tỉnh) luyện tập điều lệnh đội ngũ, chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2020.

Cán bộ chiến sĩ Đại đội Thông tin (Bộ CHQS tỉnh) luyện tập điều lệnh đội ngũ, chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2020.

Những ngày này, tại Đại đội Thông tin (Bộ CHQS tỉnh), khí thế luyện tập hăng say lan tỏa tới từng cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Nhiều chiến sĩ mang trên vai máy thông tin, luyện tập từng động tác điều lệnh đội ngũ sao cho thuần thục để trình diễn trong lễ ra quân huấn luyện đầu tháng 3 tới đây. Tại phòng huấn luyện của đơn vị, một số chiến sĩ chăm chú luyện tập phương pháp thu và phát tín hiệu...

Đại úy Phạm Văn Báo, Chính trị viên Đại đội Thông tin, cho biết: Để công tác huấn luyện diễn ra đúng kế hoạch và đạt kết quả cao, Đại đội đã tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ với phương châm “yếu khâu nào, bồi dưỡng khâu ấy”.

Năm nay, Đại đội chú trọng huấn luyện cho bộ đội giỏi kỹ thuật, chiến thuật thông tin, ngụy trang, nghi binh phù hợp với mọi địa hình và nhiệm vụ. Đồng thời, nâng cao năng lực chỉ huy, tổ chức hiệp đồng, trình độ khai thác, xử lý tình huống trong bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ tác chiến hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Tại Đại đội Trinh sát, các cán bộ, chiến sĩ trinh sát hăng say luyện tập các nội dung võ thuật, công phá thành thục để phục vụ tốt cho lễ ra quân huấn luyện. Là đơn vị sẵn sàng chiến đấu, nhận thức rõ nhiệm vụ được giao, trong mùa huấn luyện 2020, đơn vị tập trung huấn luyện võ thuật, tăng cường sự dẻo dai, nhanh nhạy cho cán bộ, chiến sĩ.

Từ đó, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống xảy ra, giữ gìn và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm nay, đơn vị tiến hành cải tạo hệ thống thao trường bãi tập theo đúng chuẩn và sát với từng nội dung, khoa mục huấn luyện.

Chiến sĩ Ban CHQS TX Đông Triều củng cố, làm mới mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện năm 2020.

LLVT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng sôi nổi không khí chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2020. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Chính trị viên Ban CHQS TX Đông Triều, cho biết: Để có một mùa huấn luyện đạt kết quả cao, Ban CHQS thị xã chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị trên tất cả các mặt công tác.

Trong đó, đơn vị xác định khâu chuẩn bị tốt các mô hình học cụ là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện. Bởi vậy, năm nay, toàn bộ mô hình học cụ của đơn vị được sửa chữa, nâng cấp. Đơn vị chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng và công việc chuyên môn, nhằm nâng cao năng lực, trình độ của toàn LLVT huyện.

Năm 2020, Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận, huấn luyện 170 chiến sĩ mới tại Trung đoàn 244. Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ chức kiện toàn, tập huấn đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác huấn luyện chiến sĩ mới; xây dựng nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong bối cảnh chống dịch Covid-19.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đã chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, từ tham mưu, xây dựng kế hoạch, thông qua giáo án, bài giảng, tiến trình biểu huấn luyện, đến bảo đảm vật chất, trang bị, tích cực luyện tập sẵn sàng cho lễ ra quân huấn luyện.

Nhiều mô hình học cụ đã được các cán bộ, chiến sĩ tích cực sáng tạo, xây dựng. Nổi bật như: Mô hình huấn luyện tổng hợp từng người; mô hình huấn luyện công sự ngụy trang cho các loại súng bộ binh… Năm nay, các đơn vị chú trọng huấn luyện lý thuyết kết hợp với thực hành; vừa huấn luyện ngày kết hợp huấn luyện đêm nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, quyết tâm “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”, công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đến nay cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo một năm huấn luyện nhiều thành công.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202002/de-mot-mua-huan-luyen-moi-thanh-cong-2472061/