Để mỗi ngày một tốt hơn...

Những năm qua, Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) đã có nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả, sáng tạo nhằm đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, nổi bật là việc phát huy vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Đến Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 2) đúng lúc đơn vị đang huấn luyện điều lệnh đội ngũ, chúng tôi không khỏi ấn tượng trước những động tác điều lệnh dứt khoát, chững chạc của các chiến sĩ trẻ. Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Ngô Văn Mạnh, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, bộc bạch: “Năm 2019, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, huấn luyện 450 chiến sĩ mới, 100% là ĐVTN. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị đã tổ chức các hoạt động thi đua với phương châm gắn việc phát huy vai trò xung kích của ĐVTN vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị; gắn thi đua của các ĐVTN tại chi đoàn vào những việc làm cụ thể, nhiệm vụ hằng ngày. Trên cơ sở kết quả đó, hằng tuần liên chi đoàn tổng hợp thông báo tới từng đơn vị, có khen-chê đúng người, đúng việc để thực sự tạo động lực thúc đẩy cán bộ, ĐVTN thi đua với nhau, liên tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong đơn vị".

 Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) hăng say huấn luyện trên bãi tập.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) hăng say huấn luyện trên bãi tập.

Trung sĩ Phạm Văn Nam, Chi đoàn Đại đội 9, Liên chi đoàn 3, tâm sự: “Thời gian qua, chi đoàn chúng tôi đã thực hiện việc gắn vai trò xung kích của ĐVTN với phong trào thi đua của đơn vị một cách linh hoạt, đạt được nhiều hiệu quả thiết thực". Cụ thể, thông qua giao ban chỉ huy, sinh hoạt các tổ chức đoàn hằng tuần, hằng tháng, các ĐVTN trong từng phân đoàn, chi đoàn đều được theo dõi, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm cụ thể đến từng đoàn viên thông qua ban chấp hành chi đoàn. Cuối tuần, đơn vị tổ chức bình xét tập thể, cá nhân ĐVTN có thành tích tốt để biểu dương, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin của đơn vị; đồng thời phê bình, kiểm điểm nghiêm túc đối với những ĐVTN có chất lượng, kết quả thi đua trong ngày còn thấp, hoặc vi phạm nền nếp, chế độ, quy định của đơn vị. Từ đó, ĐVTN trong đơn vị xác định rõ trách nhiệm, tạo động lực, sự hứng khởi để tích cực thi đua, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Không khí thi đua giữa các ĐVTN Tiểu đoàn 1 cũng sôi nổi không kém. Với những bồn hoa, cây cảnh được chăm sóc, cắt tỉa cẩn thận; khu nhà ở của bộ đội được sơn sửa mới khang trang; những khẩu hiệu thi đua nổi bật trong doanh trại, khu nhà xe, bãi tập, như: “Vượt nắng, thắng mưa say sưa luyện tập”; “Một phút hăng say hơn một ngày chiếu lệ”... đã phần nào nói lên khí thế thi đua đầy hứng khởi trong công tác huấn luyện của cán bộ, ĐVTN. Nhờ gắn hoạt động xung kích của ĐVTN với phong trào thi đua nên những năm qua, chất lượng huấn luyện của trung đoàn luôn đạt kết quả cao.

Thượng tá Trần Công Quân, Chính ủy Trung đoàn 2 cho biết: “Để tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua rộng khắp, chúng tôi chỉ đạo các tổ chức đoàn xung kích thực hiện nhiệm vụ gắn với phong trào thi đua của đơn vị, chú trọng vào việc quán triệt nghiêm túc các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của đợt thi đua tới mọi cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, ĐVTN nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”. Bên cạnh đó, trung đoàn còn đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phục vụ huấn luyện cho cán bộ, ĐVTN trong đơn vị. Trước mỗi giai đoạn huấn luyện, đơn vị tổ chức chấm điểm và biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những mô hình đồ dùng huấn luyện, sáng kiến, sáng chế phục vụ huấn luyện có chất lượng cao, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần thi đua không ngừng nghỉ.

Nhờ tổ chức tốt hoạt động thi đua, nhất là thi đua huấn luyện giỏi, những năm qua, chất lượng huấn luyện của Trung đoàn 2 luôn được cấp trên đánh giá cao. Đơn vị nhiều năm liền được tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi của sư đoàn và quân khu. Trong năm 2019, qua kiểm tra và đánh giá của chỉ huy các cấp, chất lượng huấn luyện của đơn vị ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu; ổn định tư tưởng, đoàn kết, có ý thức trách nhiệm trong xây dựng đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Những kết quả đáng khích lệ đó có vai trò quan trọng của lực lượng ĐVTN, với tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực vươn lên để không những thi đua với đồng chí, đồng đội mà còn thi đua với chính bản thân mình để mỗi ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Bài và ảnh: ĐÀO HIỆP - LƯƠNG DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/de-moi-ngay-mot-tot-hon-599534