Mất Ronaldo, Real Madrid 'âm mưu cướp' các mục tiêu chuyển nhượng của Chelsea

Trong một bản báo cáo gần đây, tờ Marca cho hay Los Blancos đang manh nha một 'âm mưu đánh cướp' các kế hoạch tăng cường lực lượng của Chelsea nhắm tới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Real Madrid, sau khi để siêu sao Ronaldo rời khỏi sân Santiago Bernabeu đang rất nỗ lực tìm kiếm những tên tuổi khác để điền vào khoảng trống này.

Một trong những cái tên mà Kền kền trắng đang hướng tới là ngôi sao tiền vệ tấn công người Bỉ, Eden Hazard của Chelsea với cái giá chuyển nhượng lên đến 200 triệu bảng.

Tuy nhiên đội bóng phía tây thành London được cho là đã ra thông báo sẽ không bán Hazard với bất kỳ giá nào dù rằng chưa ngồi vào bàn đàm phán để gia hạn hợp đồng với ngôi sao 27 tuổi người Bỉ.

Không những vậy, Real cũng muốn mang Lewandowski về sân Bernabeu. Nhưng thật trớ trêu, chân sút người Ba Lan hiện đang khoác áo Bayern Munich cũng đang là một trong những mục tiêu mua sắm của The Blues sau khi ông thầy mới người Ý, Maurizio Sarri chính thức về dẫn dắt đội bóng vào thứ bảy tuần trước.

Lewandowski đã có một màn trình diễn nghèo nàn trong màu áo tuyển Ba Lan tại kỳ World Cup này, dù rằng trước đó, trong 157 lần ra sân chơi cho Borussia Dortmund và Bayern, tiền đạo này ghi được 180 bàn thắng.

Chân sút 29 tuổi này đang được cả Manchester United và Chelsea chú ý bởi khả năng săn bàn của mình. Lewandowski cũng đã từng tuyên bố không muốn rời bỏ nước Đức. Thế nhưng, Real dự kiến sẽ “thử thách” Hùm xám Bayern bằng một lời đề nghị khủng.

Trong một diễn biến gần đây, "Bà đầm già" thành Turin sẵn sàng trao đổi tiền đạo người Argentina Gonzalo Higuain để lấy lại người cũ Alvaro Morata. Tuy nhiên, HLV Maurizio Sarri lại xác định Lewandowski là mục tiêu hàng đầu.

Ngày hôm qua, Maurizio Sarri đã bắt đầu buổi làm việc đầu tiên của mình sau khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng của người đồng hương Antonio Conte.

Tiền vệ tuyển Ý, Jorge Luiz Frello Filho là bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng đầu tiên mà cựu HLV Napoli có được để xây dựng đế chế của mình. Jorginho cũng có buổi tập đầu tiên cùng đồng đội mới trên sân Cobham chiều qua.

“Bố già người Ý” cũng đã triệu hồi tiền đạo U.21 tuyển Anh, Tammy Abraham từ CLB Swansea City mà trước đó The Blues cho mượn. Chân sút trẻ này đang được chiến lược gia 59 tuổi xây dựng để từng bước có thể thay thế Alvaro Morata.

Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã bắt đầu chiến dịch Premier League 2018-19 với một buổi tập đầy phấn khởi. Trong một tuyên bố gần đây, HLV người ý nói:

“Sẽ có một, hai hoặc vài vị trí được thay đổi trong đội hình Chelsea ở mùa bóng mới. Với sự điều chỉnh này, chúng tôi hy vọng đội bóng mang đến những phút giây tận hưởng cho người hâm mộ.

Tôi muốn tự hào về đội bóng. Vào thời điểm này để nói về một khúc khải hoàn thì e là điều quá sớm. Nhưng có một điều cam đoan chắc rằng tôi muốn dùng tất cả tài sản của mình để có những chiến thắng cùng Chelsea”, HLV Maurizio Sarri nói với kênh Skysports

Người hâm mộ đội bóng áo xanh hy vọng CLB sẽ khởi sắc dưới triều đại của Bố già nước Ý đệ nhị.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/mat-ronaldo-real-madrid-am-muu-cuop-cac-muc-tieu-chuyen-nhuong-cua-chelsea-92736.html