Dê mặt quỷ, bê 2 đầu và những động vật kỳ dị nhất thế giới

Dưới đây là một số động vật có hình dáng dị thường nhất trên thế giới khi chúng được sinh ra với các chi thừa thường do đột biến gen.

Ngư dân Christian Johnston phát hiện ra con cá mập xanh hai đầu này ngoài khơi Australia vài năm trước. Cá mập xanh sinh ra rất nhiều con cái hai đầu vì chúng có thể mang tới 50 thai cùng lúc. Hiện tượng cá mập xanh có nhiều hơn một đầu được gọi là polycephaly.

Ngư dân Christian Johnston phát hiện ra con cá mập xanh hai đầu này ngoài khơi Australia vài năm trước. Cá mập xanh sinh ra rất nhiều con cái hai đầu vì chúng có thể mang tới 50 thai cùng lúc. Hiện tượng cá mập xanh có nhiều hơn một đầu được gọi là polycephaly.

Một con cừu 5 chân hiếm có được sinh ra tại một trang trại ở Derbyshire, Anh và được đặt tên là Forrest Gump, một nhân vật trong phim cùng tên, với hi vọng là con cừu có thể chạy nhảy tự do, vào năm 2017. Con cừu có sức khỏe hoàn hảo mặc dù thừa một chân.

Một con rùa quý hiếm đã gây sốc cho chủ nhân của nó khi được sinh ra với 2 đầu vào năm 2016. Jeo Armansary cho biết vào thời điểm đó, anh vẫn mong muốn mình sống một cuộc sống bình thường với con rùa tai đỏ - con vật có thể sống tới 40 năm. Nhiếp ảnh gia Tanto Yensen, 36 tuổi, cho biết thật tuyệt vời khi thấy một hiện tượng như vậy. Ông Yensen, ở Jakarta, Indonesia, cho biết thêm: “Đây là một con rùa tai đỏ và nó được coi là thú cưng. Bạn tôi nhận loài bò sát này từ một nhà lai tạo. Nó được sinh ra với 2 đầu nhưng rất khỏe mạnh và bạn tôi coi nó như một đứa trẻ”.

Đây là một con rắn vua hai đầu 17 tuổi ở California, Mỹ có tên là Tom và Jerry. Con vật được trưng bày trong triển lãm 'Reptiles Expo' ở Villeneuve, Thụy Sĩ, vào tháng 12/2018.

Chú mèo con 2 đầu này từng gây chú ý trên khắp thế giới cách đây 10 năm. Con mèo con chỉ sống được 3 ngày trước khi chết do bị ngạt chất lỏng trong phổi. Con mèo được cho là kết quả của một dị tật bẩm sinh khi phôi thai phát triển không bình thường.

Vào năm 2015, một gia đình ở Florida, Mỹ bị sốc khi con bò của gia đình sinh một con bê 2 đầu. Con bê này có 4 mắt, 2 miệng, 2 mũi, 2 tai và 2 đầu.

Một con dê con với gương mặt giống quỷ dữ gây sốc cho người dân địa phương ởSan Luis, miền trung Argentina. Chủ sở hữu Gladys Oveido cho biết cô đã “vô cùng ngạc nhiên” khi thấy khuôn mặt kỳ quái của con dê nhìn chằm chằm vào mình. Con vật cũng không sống được bao lâu.

Năm 2010, một con lợn ở Trung Quốc sinh ra một cặp heo con chung một đầu. Heo con có 8 chân, 6 chân mọc từ bụng và 2 cái còn lại mọc trên lưng. Chúng cũng có 3 tai. Con heo đã chết ngay sau khi được sinh ra. Xiao Zhixiang, giám đốc Trạm chăn nuôi địa phương, cho biết heo con dính liền có thể là kết quả của hiện tượng đột biến gen.

Năm 2011, một nông dân ở phía bắc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã bị sốc khi con bò của anh ta sinh ra một con bê hai đầu. Mẹ của con bê bất thường trước đó sinh những con bê khỏe mạnh bình thường. Cả 2 đầu con bê đã hình thành đầy đủ với 2 mắt, mũi và miệng. Con bê không thể đứng và người nuôi phải cho nó ăn bởi nó không thể bú mẹ.

Kenny được gọi là “con hổ xấu xí nhất thế giới” khi bị một kẻ buôn bán động vật đánh cắp. Con vật có khuôn mặt biến dạng do hội chứng Down. Đâycó thể là hậu quả của phương pháp lai giống thất bại cho ra đời những con hổ lai bị dị dạng xấu xí.

Theo Bích Kiên/Saostar

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/de-mat-quy-be-2-dau-va-nhung-dong-vat-ky-di-nhat-the-gioi/20200627074341987