Để lọt lưới 42 bàn, Văn Lâm vẫn lập kỷ lục chưa từng có tại Thai League

Công Phượng, Văn Hậu hay Xuân Trường đều chưa thể thành công khi ra nước ngoài thi đấu. Trong khi đó, thủ thành Đặng Văn Lâm vừa kết thúc mùa giải đầu tiên tại CLB Muangthong United (Thái Lan) với thành tích mà chưa cầu thủ Việt Nam nào đạt được.

Văn Lâm (áo hồng) là trụ cột không thể thay thế ở Muangthong United

Văn Lâm (áo hồng) là trụ cột không thể thay thế ở Muangthong United

Muangthong United vừa kết thúc mùa giải Thai-League năm nay với chiến thắng 4-3 ngay trên sân khách. Nhờ thắng lợi này, CLB chủ quản của Văn Lâm về đích ngoạn mục với 46 điểm sau 30 vòng đấu, xếp hạng 5 chung cuộc.

Với cá nhân Văn Lâm, đây có thể coi là mùa giải thành công của thủ thành gốc Hải Phòng khi anh đã có 30 trận đấu được bắt chính, góp công lớn vào sự hồi sinh mạnh mẽ của Muangthong.

Chia sẻ trên trang cá nhân, thủ thành của ĐTVN vui mừng cho biết: "Mùa giải Thai-League đầu tiên và 30 trận đấu quý giá. Tiếp tục phấn đấu để hoàn thành từng mục tiêu".

Với 30 trận bắt chính ở ngay mùa giải đầu tiên gia nhập Muangthong United, Đặng Văn Lâm cũng lập kỷ lục về số trận thi đấu chính thức tại một đội bóng nước ngoài mà chưa cầu thủ Việt Nam nào có được.

Văn Lâm chia sẻ về mùa giải đầu tiên tại Muangthong United

Tại Muangthong, Văn Lâm là trụ cột không thể thay thế ngay từ khi anh gia nhập đội bóng sau khi vô địch AFF Cup 2018 cùng ĐTVN. Dù để thủng lưới 42 bàn, song phần lớn số bàn thua này đến ở giai đoạn đầu mùa bóng, khi CLB này còn đang nằm ở nửa dưới BXH.

Ở vòng 19 Thai-League, Văn Lâm được vinh danh trong đội hình tiêu biểu và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc. Hồi tháng 8, trang Facebook của Muangthong United cũng tri ân Văn Lâm vì thành tích giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp.

Trên Instagram cá nhân với hơn 300.000 người theo dõi, thủ thành của ĐTVN cũng không quên gửi lời cảm ơn tới các đồng đội và NHM ở Muangthong United.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ của người hâm mộ Muangthong United, các bạn thật tuyệt vời. Cảm ơn tất cả đồng đội đã luôn cố gắng và giúp tôi thích nghi với mùa giải đầu tiên ở Thái Lan. Hẹn gặp các bạn vào mùa giải tiếp theo" - Văn Lâm chia sẻ.

Theo kế hoạch, ngày 29/10, Văn Lâm sẽ hội quân cùng ĐTVN tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu gặp UAE (hôm 14/11) trên sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Xem thêm:

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/de-lot-luoi-42-ban-van-lam-van-lap-ky-luc-chua-tung-co-tai-thai-league-91054.html