Để 'loạn' phân lô bán nền, chủ tịch phường ở Đồng Nai bị đình chỉ

Để hàng chục công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiêp, phân lô bán nền tràn lan, Chủ tịch một phường ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bị đình chỉ công tác.

UBND TP Biên Hòa chiều nay cho biết, vừa tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Hóa An (TP Biên Hòa) để làm rõ trách nhiệm trước việc tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép trên địa bàn.

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Minh từ nay đến ngày 12/5.

Chủ tịch UBND xã Hóa An Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch UBND xã Hóa An Nguyễn Văn Minh

Qua công tác thanh tra của lực lượng chức năng TP, thời gian qua phường Hóa An xảy ra tình trạng phân lô bán nền, xây dựng hàng chục công trình trái phép trên đất nông nghiệp nhưng chính quyền phường không phát hiện, xử lý kịp thời.

Với cương vị người đứng đầu địa phương, ông Nguyễn Văn Minh chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra tình trạng trên.

Theo tìm hiểu, phường Hóa An (trước 1/7/2019 là xã Hóa An) là khu vực nhức nhối về tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép ở TP Biên Hòa nhiều năm qua. Trong các buổi tiếp xúc cử tri các cấp, người dân liên tục phản ánh nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Vào tháng 2/2017, ông Trần Văn Ngọc (54 tuổi) - nguyên Chủ tịch UBND xã Hóa An đã bị TAND tỉnh tuyên phạt 18 tháng tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng”.

Ngoài ra, ông Văn Đình Núi (40 tuổi) - nguyên tổ viên tổ trật tự đô thị xã Hóa An cũng bị phạt 1 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Cả 2 bị cáo này được các định thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho một doanh nghiệp phân lô bán nền trên đất quy hoạch và xây dựng trái phép hàng chục căn nhà.

Xuân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/loan-phan-lo-ban-nen-chu-tich-phuong-o-dong-nai-bi-dinh-chi-636001.html