Để lộ bí mật sốc, trùm phát xít Hitler là kẻ 2 mặt?

Trùm phát xít Hitler luôn thể hiện căm thù người Do Thái và phải loại trừ. Nhưng ở chiều ngược lại Hitler lại có những bí mật dấu kín về người Do Thái. Sự đối lập này khiến nhiều người cho rằng y là kẻ 2 mặt.

Kể từ khi lên nắm quyền lực tối thượng ở Đức, trùm phát xít Hitler gây ra nhiều tội ác khủng khiếp. Trong số này, có việc Hitler thực hiện cuộc thảm sát nhằm vào người Do Thái.

Kể từ khi lên nắm quyền lực tối thượng ở Đức, trùm phát xít Hitler gây ra nhiều tội ác khủng khiếp. Trong số này, có việc Hitler thực hiện cuộc thảm sát nhằm vào người Do Thái.

Hậu quả là khoảng 6 triệu người Do Thái bị chính quyền Hitler tàn sát. Cùng với đó là hàng triệu người Do Thái ở nhiều nước châu Âu bị lính Đức quốc xã đưa tới các trại tập trung hoặc trại lao động khổ sai. Tại đó, người Do Thái bị tra tấn, đánh đập, bóc lột sức lao động khiến nhiều nạn nhân chết vì bệnh tật, đói khát.

Theo một số chuyên gia, nhà độc tài Hitler có tư tưởng bài Do Thái là do y đổ lỗi cho họ chính là nguyên nhân khiến nước Đức thất bại trong Thế chiến 1.

Một giả thuyết khác suy đoán y căm thù người Do Thái vì một bác sĩ người Do Thái không thể chữa khỏi bệnh cho mẹ của gã. Thậm chí, Hitler còn coi người Do Thái giống như chất độc phải loại trừ.

Vì vậy, khi trở thành người đứng đầu chính quyền Đức quốc xã, Hitler thực hiện tàn sát người Do Thái ở nhiều nước châu Âu bị Đức chiếm đóng.

Không những vậy, Hitler còn miệt thị nghệ thuật của người Do Thái. Trong cuốn tự truyện "Mein Kampf" (Cuộc chiến của tôi), Hitler viết rằng nghệ thuật Do Thái “chưa bao giờ tồn tại” và “2 nữ hoàng của nghệ thuật là kiến trúc và âm nhạc đều không có nguồn gốc từ Do Thái”.

Trước công chúng, Hitler thể hiện bản thân là người căm hận người Do Thái. Thế nhưng, gã lại "biến" thành một con người khác khi bí mật nghe nhạc của người Do Thái.

Bí mật này được hé lộ khi quân Đồng minh tìm thấy khoảng 100 đĩa nhạc tại văn phòng của Hitler ở trụ sở chính quyền Đức quốc xã, Berlin, Đức vào tháng 5/1945. Trong số này có những đĩa nhạc do các nghệ sĩ gốc Do Thái biểu diễn.

Từ đây, một số chuyên gia nhận xét Hitler là kẻ 2 mặt khi có lời nói và hành động bất nhất về người Do Thái.

Theo đó, cuộc sống của trùm phát xít trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và công chúng. Mỗi khi bí mật về Hitler được tiết lộ đều khiến mọi người không khỏi bất ngờ, thậm chí là sốc.

Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/de-lo-bi-mat-soc-trum-phat-xit-hitler-la-ke-2-mat-1459100.html