De Ligt nói không với Barcelona để chọn bến đỗ Paris Saint-Germain?

Matthijs de Ligt đã quyết định không đến với Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này mà có thể đích đến sẽ là 'gã nhà giàu' Paris Saint-Germain.

 De Ligt đang được nhiều CLB lớn quan tâm. Ảnh: Getty

De Ligt đang được nhiều CLB lớn quan tâm. Ảnh: Getty

Sau một mùa giải thi đấu chói sáng trong màu áo Ajax Amsterdam ở Champions League, De Ligt đã được rất nhiều CLB hàng đầu Châu Âu quan tâm. Trong số này, nổi lên là Barcelona, Juventus, Manchester United, Bayern Munich và Paris Saint-Germain.

Dù vậy, theo thông tin từ chương trình El Larguero của kênh truyền hình Cadena Ser, De Ligt đã từ chối đến Barcelona, bất chấp việc Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã cất công bay tới Amsterdam để tìm cách thuyết phục như đã từng thực hiện thành công với Frenkie de Jong.

Nếu từ chối một CLB tầm cỡ như Barcelona, rõ ràng là bởi De Ligt sẽ có một đích đến hấp dẫn hơn về... tiền bạc, bởi theo truyền thông, CLB xứ Catalan đã chấp nhận chi tới 75 triệu euro để có được trung vệ người Hà Lan mà thương vụ này vẫn bất thành.

Theo báo chí Anh, cái đích mà De Ligt muốn đến là Paris Saint-Germain bởi "gã nhà giàu" Pháp sẵn sàng đáp ứng mức lương "siêu khủng" - có thể lên tới 17 triệu bảng - để đánh bật mọi đối thủ.

Một lý do nữa để De Ligt muốn đến Pháp là bởi một giải đấu như Ligue 1 có thể phù hợp hơn với một cầu thủ mới 19 tuổi, và việc cạnh tranh một suất đá chính sẽ bớt căng thẳng hơn như khi chơi giữa dàn sao ở Barcelona.

Ngôi sao trẻ người Hà Lan hiện đang có kỳ nghỉ cùng bạn gái, người mẫu Annekee Molenaar và cân nhắc tương lai của mình.

Hồi tháng 1 năm nay, Barcelona đã đạt được thỏa thuận mua Frenkie De Jong từ Ajax Amsterdam với mức phí chuyển nhượng 75 triệu euro. De Jong khoác áo Barcelona từ mùa hè này.

De Jong trở thành cầu thủ Hà Lan đắt giá nhất lịch sử, phá vỡ kỷ lục cũ của Virgil van Dijk, cầu thủ được Liverpool chiêu mộ từ Southampton với giá 84,4 triệu euro. Ngoài ra, De Jong cũng ký luôn bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Barca, có hiệu lực từ tháng 7/2019 và kéo dài đến tháng 6/2024.

Đông Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/de-ligt-noi-khong-voi-barcelona-de-chon-ben-do-paris-saint-germain-739925.ldo