Để lễ hội Chọi trâu Hải Lựu hoạt động hiệu quả

Xã Hải Lựu, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) có hội Chọi trâu từ lâu đời, cùng với hội Chọi trâu Đồ Sơn (TP Hải Phòng) là hai hội chọi trâu được sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn ghi nhận.

Xã Hải Lựu, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) có hội Chọi trâu từ lâu đời, cùng với hội Chọi trâu Đồ Sơn (TP Hải Phòng) là hai hội chọi trâu được sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn ghi nhận.

Sau 55 năm bị gián đoạn kể từ lần hội cuối (năm 1946), năm 2002 hội Chọi trâu Hải Lựu được tổ chức trở lại. Từ đó đến nay, quy chế tổ chức hội từng bước được bổ sung, hoàn thiện, làm cho hội ngày càng hấp dẫn, mỗi kỳ hội thu hút hàng chục nghìn du khách về dự. Hội thật sự góp phần quan trọng vào giáo dục truyền thống, củng cố tính cộng đồng làng xã và phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương, nhờ nguồn thu của hội, trong đó có nguồn thu từ vé.

Tuy nhiên, vào kỳ hội năm Mậu Tuất 2018, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ra Văn bản số 66/VHCS-QLHĐLH ngày 6-2-2018, Văn bản số 90/VHCS-QLHĐLH ngày 21-2-2018 về việc tổ chức lễ hội Chọi trâu xã Hải Lựu với nhiều nội dung, trong đó có quy định không tổ chức bán vé. Các văn bản này đã gây khó khăn cho địa phương vì không có kinh phí để tổ chức lễ hội. Đồng thời, việc không thu vé đã làm cho sới (sân) chọi luôn trong tình trạng lộn xộn, chen lấn gây mất an ninh - trật tự do không kiểm soát được số lượng người. Lực lượng an ninh làm việc rất vất vả nhưng vẫn không cản được dòng người xô vào các cửa sân, cho nên Ban tổ chức đã phải đóng các cửa.

Để khắc phục tình trạng này, Ban tổ chức lễ hội đã đưa ra “sáng kiến”: người nào “công đức” vào hội từ 300.000 đồng trở lên sẽ được cấp giấy mời vào sân. Việc làm này đã gây phản ứng gay gắt trong nhân dân địa phương và du khách các nơi về với hội, cho rằng đây là một biến tướng của việc bán vé với giá cắt cổ. Thực tế, nhiều người đã công đức cũng không vào được sân.

Thiết nghĩ, các cuộc thi đấu thể thao, bóng đá, hay các hội lớn như hội Chùa Hương, hội Yên Tử… đều có thu vé, thì hội Chọi trâu Hải Lựu với hàng chục nghìn người xem cũng cần được thu vé để vừa bảo đảm nguồn kinh phí, vừa tăng cường tính kiểm soát, góp phần bảo đảm an ninh - trật tự, bảo đảm cho các hoạt động của hội và duy trì hội.

BÙI XUÂN ĐÍNH (Hà Nội)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/item/39223702-de-le-hoi-choi-trau-hai-luu-hoat-dong-hieu-qua.html