Để lâm tặc đốn hạ rừng lim xanh, 2 cán bộ kiểm lâm ở Quảng Nam bị bắt giam

2 cán bộ kiểm lâm ở Quảng Nam vừa bị tạm giam 4 tháng vì đã để lâm tặc chặt hạ hàng chục cây gỗ lim xanh tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Ngày 29/9, Đại tá Lê Quang Vịnh (Trưởng Công an huyện Nam Giang, Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với A Vô Tô Vích (Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Chà Vàl, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung) và Nguyễn Nhị (Kiểm lâm xã Chà Vàl) về hành vi Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hàng chục cây gỗ lim xanh bị triệt hạ không thương tiếc.

Như VTC News đã đưa tin, tháng 3/2018, cơ quan chức năng phát hiện 34 cây gỗ lim xanh tại tiểu khu 335 thuộc rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị triệt hạ.

Sau đó, Sở NN&PTNT Quảng Nam đã ra quyết định cách chức đối với ông Trần Lanh (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung) vì không hoàn thành nhiệm vụ quản lí, điều hành, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ phá rừng trái phép tại địa phận quản lí.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/de-lam-tac-don-ha-rung-lim-xanh-2-can-bo-kiem-lam-o-quang-nam-bi-bat-giam-d429204.html