Để lại xe máy và điện thoại, một thanh niên nhảy cầu tự tử

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu tự tử sau khi bỏ lại xe máy, điện thoại trên cầu.

Cầu Nguyễn Văn Trỗi - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: ST

Cầu Nguyễn Văn Trỗi - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: ST

Sáng 23.1, lực lượng chức năng TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và gia đình đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Nguyễn Văn Trỗi tự tử trong đêm.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 22.1, một số người đi ngang qua cầu Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) phát hiện chiếc xe máy và chiếc điện thoại di động để trên cầu. Nghi có người nhảy cầu tự tử nên người dân gọi điện thoại thông báo cho Công an phường Tân Thạnh.

Từ chiếc điện thoại để lại ở hiện trường, cơ quan chức năng liên lạc với gia đình và thông báo sự việc đồng thời phối hợp tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Nam thanh niên nghi nhảy cầu được xác định là anh Trương Văn N (trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ).

Theo gia đình anh N, trước đó anh N đi đâu không rõ và không về nhà. Được biết, anh N hiện là công nhân may cho một công ty ở Khu công nghiệp Tam Thăng (đóng ở xã Tam Thăng) và chưa lập gia đình.

L.P

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/de-lai-xe-may-va-dien-thoai-mot-thanh-nien-nhay-cau-tu-tu-587805.ldo