Để 'lá phổi xanh' không gây nguy hiểm

Nhiều năm qua, TP Hà Nội luôn quan tâm tới công tác chăm sóc, cắt, tỉa làm gọn gàng hệ thống cây xanh trên các tuyến phố, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Việc này không những giúp làm đẹp thêm cảnh quan đô thị mà còn giúp bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế tình trạng thân cây, cành cây bị gãy, đổ gây ra thiệt hại về tài sản hay nguy hiểm đến tính mạng. Để hỗ trợ các công nhân chăm sóc cây xanh nâng cao hiệu suất, bảo đảm an toàn lao động, thành phố cũng đã nhập về một số máy móc chuyên dụng như các loại xe tự hành cắt tỉa cây, máy nghiền, cưa máy... Báo Quân đội nhân dân gửi tới bạn đọc hình ảnh những bàn tay cần mẫn đang chăm sóc "lá phổi xanh" của Thủ đô.

Công nhân Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cắt cành để cho vào máy nghiền.

Sử dụng máy nghiền cành cây thành mùn giúp vận chuyển được khối lượng lớn hơn.

Chặt hạ cây xanh để bảo đảm an toàn cho nhà dân trong mùa mưa bão.

Những chiếc xe tự hành hiện đại giúp công nhân chăm sóc cây xanh dễ dàng hơn.

Bảo đảm an toàn cho công nhân khi cắt, tỉa cây trên cao.

Chùm ảnh của VŨ MINH HIẾU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/de-la-phoi-xanh-khong-gay-nguy-hiem-514886